Cô giáo ra tòa vì nhốt học sinh vào thang máy

16/07/2011 00:40 GMT+7

Ngày 15.7, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) tuyên phạt Trần Thị Xuân Nữ (30 tuổi, nguyên giáo viên trường Mầm non Hoa Lan, P.Tân Quý, Q.Tân Phú) 4 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Theo bản án, trưa 17.9.2010, do cháu Lê Quang Vinh (4 tuổi) không tự cầm muỗng ăn nên Nữ nhắc nhở nhiều lần nhưng cháu vẫn không nghe lời. Tức giận, Nữ xốc nách Vinh đưa vào thang máy dùng vận chuyển thức ăn rồi nhấn nút vận hành xuống tầng trệt, còn Nữ đi cầu thang bộ xuống theo.

Đến nơi, Nữ mở cửa thang máy thì phát hiện bé nằm trên sàn, đang khóc và chảy máu nên bế Vinh chạy ra ngoài nhờ người đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, Vinh bị thương tật 38% vĩnh viễn do va chạm, với nhiều vết thương ở thái dương trái, hông lưng phải, hậu môn...

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.