Cô giáo bị sát hại: Nạn nhân vừa hủy đám cưới với nghi phạm

Mã Phong
Mã Phong
24/04/2018 08:42 GMT+7

Cô giáo T. định kết hôn với nghi phạm vào ngày 25.4. Nhưng trong những ngày chuẩn bị, cô nghi ngờ chồng tương lai 'bắt cá hai tay' nên hủy đám cưới. Bi kịch đã xảy ra.

Sáng 24.4, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Minh Thắng (27 tuổi - giáo viên dạy thể dục), đồng thời hoàn tất hồ sơ, chuyển giao Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 23.4, cô giáo T. (26 tuổi, giáo viên dạy toán tại một trường THPT ở Q.Bình Thạnh) bị sát hại trên đường Trường Sa, ven bờ kè Nhiêu Lộc - Thị Nghè theo hướng từ Q.Phú Nhuận về Q.Bình Thạnh.
Qua khám nghiệm hiện trường, cô T. bị đâm 12 nhát dao, trong đó có nhiều vết dao tại vị trí cổ khiến nạn nhân mất máu nhiều, dẫn đến tử vong.
Sau khi vụ việc xảy ra, Võ Minh Thắng đã đến Công an Q.Bình Thạnh đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, Thắng về công tác và dạy thể dục tại trường THPT trên địa bàn Q.Bình Thạnh được 2 năm nay. Cô T. chuyển về dạy chung trường với Thắng được 1 năm. Trong trời gian này, Thắng và cô T. yêu nhau, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 25.4.
Mấy ngày gần đây, trong quá trình chuẩn bị đám cưới, cô T. cho rằng Thắng có dấu hiệu “bắt cá hai tay” nên quyết định hủy đám cưới.
Sáng 23.4, cả hai người đều tới trường làm giám thị coi thi học kỳ 2 tại trường. Trưa cùng ngày, cô T. điều khiển xe máy đi từ trường về nhà, khi đi đến đường Trường Sa (gần Cầu Bông, Q.Bình Thạnh) thì Thắng đi xe máy đuổi theo chặn đầu.
Trong lúc tranh cãi, bất ngờ Thắng đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người cô T. khiến cô tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.