Cô giáo bị rắn độc cắn đang nguy kịch vì nhiễm trùng máu nặng

03/10/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Một cô giáo dạy tiểu học ở huyện miền núi cao Bắc Trà My (Quảng Nam) bị rắn độc cắn ở thời điểm lũ lớn hiện đang nguy kịch do nhiễm trùng máu nặng.

Chiều nay 3.10, ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Giáo dục H.Bắc Trà My, cho biết sức khỏe của cô giáo Nguyễn Thị Phi Phụng (24 tuổi, dạy tại điểm trường tiểu học ở thôn 2B, xã Trà Giác) đang nguy kịch, phải thay toàn bộ máu do nhiễm trùng nặng.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, cô giáo Phụng (quê gốc H.Thăng Bình) bị rắn độc cắn từ tối 1.10, đến hôm qua 2.10 được đưa xuống cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Bắc Trà My. Lúc phát hiện cô giáo bị nạn cũng là thời điểm mưa lớn, lũ dâng cao do ảnh hưởng bão số 10, chia cắt nhiều địa bàn vùng núi.

Từ nơi cô Phụng dạy cách trung tâm H.Bắc Trà My khoảng 30 km. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, nhiều phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và thanh niên địa phương phải cắt rừng, làm cáng khiêng, thậm chí đóng bè qua sông… mới đưa được nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Đáng lo ngại cô Phụng buộc phải thay máu do nhiễm trùng nặng, chất độc phát tán nhưng lại thuộc nhóm máu hiếm (máu A) nên quá trình cấp cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Trong ngày hôm nay, địa phương đã phải huy động người thân, đồng nghiệp… tham gia hiến máu, kể cả sinh viên Đại học Quảng Nam.

 H.X.Huỳnh

>> Cháu bé bị rắn độc cắn khi đang ngủ trong mùng
>> Nhiều ca nhập viện do rắn độc cắn
>> Bị rắn độc cắn, sơ cấp cứu thế nào?
>> Cấp cứu thành công nạn nhân bị rắn độc cắn
>> Nạn nhân bị rắn độc cắn thoát chết hy hữu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.