Cô gái 16 tuổi bị người tình đâm chết trong phòng trọ ở Sài Gòn

02/09/2016 07:22 GMT+7

Sau một lúc cãi vã, cô gái 16 tuổi bị người tình đâm chết. Nam thanh niên sau đó đã đến trụ sở công an đầu thú.

Đến rạng sáng 2.9, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường làm rõ cái chết của cô gái tên Hiền (16 tuổi), trong một phòng trọ nằm ở hẻm 164 Nguyễn Văn Linh (Q.7, TP.HCM).
Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai nhân chứng Ảnh: Đức Tiến
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 1.9, sau giờ làm việc chị Hiền và nam thanh niên (chưa rõ danh tính) trở về phòng trọ thì xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, nam thanh niên dùng hung khí đâm chị Hiền chết tại chỗ, rồi bỏ đi ra ngoài.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày (1.9), một số người trong dãy phòng trọ phát hiện chị Hiền nằm gục dưới nền nhà, trên người có nhiều vết máu nên trình báo công an.
Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng phục vụ công tác điều tra.
Theo một số người dân ở gần dãy trọ thì đôi nam nữ trên làm cùng công ty ở gần đó và chuyển đến thuê trọ được ba tháng nay. Trong thời gian sống chung hai người này sống khép kín, ít nói chuyện với những người xung quanh.
Sau khi xảy ra vụ việc, nam thanh niên đã đến công an phường đầu thú. Nguyên nhân ban đầu có thể là do ghen tuông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.