Cô dâu Việt “mất liên lạc” đăng ký kết hôn tại Bình Thuận

27/12/2011 14:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 27.12, Sở Tư pháp Bình Thuận khẳng định với Thanh Niên Online đúng là cô dâu Huỳnh Thị Vui có trích yếu lý lịch cùng chồng đầy đủ tại Sở Tư pháp Bình Thuận từ năm 2005.

(TNO) Sáng nay 27.12, Sở Tư pháp Bình Thuận khẳng định với Thanh Niên Online đúng là cô dâu Huỳnh Thị Vui có trích yếu lý lịch cùng chồng đầy đủ tại Sở Tư pháp Bình Thuận từ năm 2005.

>> Một cô dâu Việt "mất liên lạc"

 
Vui và chồng cùng chữ ký của Kung Chung Chin trong hồ sơ lưu trữ

Theo bản lý lịch được đăng ký trước khi kết hôn với người chồng Đài Loan mà Sở Tư pháp Bình Thuận cung cấp thì Huỳnh Thị Vui sinh ngày 7.10.1982 (nơi sinh xã Phú Diên, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), CMND số: 261128324, do Công an Bình Thuận cấp ngày 10.12.2004.

Cô Vui và chồng đăng ký kết hôn vào ngày 4.1.2005.

Vui thường trú tại xóm 5, Tân Lý 3, Tân Bình, Hàm Tân, Bình Thuận (nay là thị xã La Gi, Bình Thuận).

Theo bản lý lịch cá nhân của Kung Chung Chin (số hộ chiếu: 211991792) chồng của Vui thì anh sinh ngày 24.2.1966, nghề nghiệp là công nhân ở huyện Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc).

Nơi cư trú của Kung tại số 4, đường Phú Điền, Khóm 001, phường Viên Phú, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc).

Như chúng tôi đã đưa tin, cô dâu Huỳnh Thị Vui, quê ở Thừa Thiên - Huế, sau khi đám cưới hơn 1 tháng thì chị sang Đài Loan sống cùng gia đình chồng.

Từ năm 2008 đến nay, gia đình chị hoàn toàn mất liên lạc với chị.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.