Cơ cấu một đại biểu đại diện huyện đảo Hoàng Sa

18/03/2016 12:02 GMT+7

Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đã thống nhất cơ cấu huyện đảo Hoàng Sa chính thức có 1 đại biểu (ĐB).

Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đã thống nhất cơ cấu huyện đảo Hoàng Sa chính thức có 1 đại biểu (ĐB).

Các ĐB dự hội nghị biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND TP - Ảnh: Hoàng SơnCác ĐB dự hội nghị biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND TP - Ảnh: Hoàng Sơn
Sáng 18.3, tại hội nghị hiệp thương, liên quan đến ĐB HĐND TP đại diện cho huyện Hoàng Sa, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng cho hay, sau hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND TP đã thống nhất cơ cấu. Theo đó, huyện đảo Hoàng Sa chính thức có 1 ĐB.
“Người đại diện là Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng”, ông Hùng nói.
Trước đó, Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định ấn định danh sách 15 đơn vị bầu cử và số ĐB HĐND TP khóa 9 (tổng số 50 ĐB) được bầu ở mỗi đơn vị. Trong đó, huyện đảo Hoàng Sa thuộc đơn vị bầu cử số 10.
Cũng trong sáng 18.3, Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 về việc thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội (BĐQH) khóa 14 và HĐND TP khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
Theo ông Nguyễn Đăng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng, địa phương được T.Ư cơ cấu 6 ĐBQH, trong đó, T.g gửi về 2 ĐB và địa phương 4 ĐB.
TP.Đà Nẵng đã giới thiệu 10 người ứng cử ĐBQH đến từ các đơn vị như: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Thành đoàn Đà Nẵng…
Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận 3 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH. Cụ thể, 3 người ứng cử ĐBQH gồm: ông Nguyễn Đình Hạnh, Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Huấn luyện kỹ năng Đồng Đội; ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung và ông Đinh Lựu, nguyên Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu (đã nghỉ hưu).
Ban Thường trực MTTQ TP.Đà Nẵng cho biết, tất cả 13 hồ sơ ứng cử ĐBQH hợp lệ nên trình ra hội nghị thông qua danh sách này.
Kết quả 100% đại biểu có mặt (51/53 đại biểu) đã biểu quyết thông qua lập danh sách 13 người ứng cử ĐBQH.
Về ĐB HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, tổng số ĐB được đề cử ứng cử tại TP.Đà Đẵng có 93 người tại 40 đơn vị. Trong đó có 2 đơn vị vì không có nhân sự nên đã có văn bản xin không tham gia. Tại Đà Nẵng có 5 người tự ứng cử HĐND TP khóa 9.
Tổng cộng có 98 người ứng cử HĐND TP. Qua đó, số ĐB được bầu chọn là 50 người.
Năm người tự ứng cử ĐB HĐND TP gồm: ông Nguyễn Đình Hạnh, Giám đốc điều hành Công ty TNHH một thành viên Huấn luyện kỹ năng Đồng Đội (người này ứng cử 2 cấp HĐND TP và ĐBQH); ông Lê Công Phúc, nhân viên kinh doanh Công ty CP công nghệ Kim Thắng (ông Phúc cũng ứng cử cả đại biểu HĐND P.An Khê); ông Nguyễn Hữu Bảng, giảng viên Trường Đại học Duy Tân; ông Võ Thành Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Bắc trung bộ và ông Nguyễn Văn Phượng, Phó giám đốc Công ty CP Giáo dục tài chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.