Có cả xe 'dò đường' chạy trước, xe chở gỗ lậu vẫn bị tóm

22/12/2016 10:53 GMT+7

Sử dụng một xe ô tô khác làm nhiệm vụ 'dò đường', xe chở gỗ lậu cố ý di chuyển trên những con đường nhỏ, khuất nẻo, ngoằn ngoèo nhưng vẫn bị lực lượng công an tóm gọn lúc rạng sáng.

Khoảng 6 giờ hôm nay (22.12), trên đường Hoàng Diệu (TP.Đông Hà, Quảng Trị), các chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát môi trường (Công an TP.Đông Hà) bất ngờ tiến hành kiểm tra ô tô tải BS 74C - 038.99 do Trần Xuân Hai (32 tuổi, trú KP.4, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà) điều khiển.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện phía sau thùng xe có chứa 7 hộp gỗ thuộc nhóm V, gần 2,5 m3. Tại cơ quan chức năng, Hai không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số gỗ mà chỉ khai vận chuyển số gỗ này từ địa bàn H.Đakrông vòng qua TP.Đông Hà để đưa vào tiêu thụ tại TX.Quảng Trị.
Chiếc xe ô tô sử dụng để chở gỗ lậu ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Trung tá Trần Phú Hải, Đội trưởng đội cảnh sát môi trường, Công an TP.Đông Hà cho biết cơ quan chức năng nhận được tin báo từ quần chúng, đến rạng sáng 22.12, đơn vị mật phục bắt được xe chở gỗ lậu.
“Xe chở gỗ lậu có bố trí cả 1 xe ô tô khác đi trước 'dò đường', đảo nhiều vòng trên tuyến Quốc lộ 9 từ H.Đakrông về H.Cam Lộ. Khi đã về tới Cam Lộ, xe chở gỗ lậu chuyển theo những con đường nhỏ trong làng. Chúng tôi vẫn bám sát và tóm gọn”, trung tá Hải nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.