Có biển cấm cũng như không

19/04/2012 18:38 GMT+7

(TNO) Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán đang diễn ra khá phổ biến tại TP.HCM, bất chấp việc cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo.

Phớt lờ biển cấm

hàng rong
Mặc dù có biển cấm cảnh báo và quy định mức phạt, nhưng những xe đẩy hàng rong
vẫn xếp hàng dài trên đường Hoàng Minh Giám, P.3, Q.Gò Vấp


Nhếch nhác hàng rong tại cổng Công viên Lê Thị Riêng, đường Cách Mạng Tháng Tám,
P.15, Q.10


Bảng thông báo vô tác dụng (ảnh chụp sáng 19.4.2012 tại số 2 Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh)

phớt lờ biển cấm
 Hàng ăn cũng phớt lờ biển cấm (trước cổng Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, P.14, Q.10)


Xe ôm tụ tập tại khu vực cấm trên vỉa hè trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy

Lấn chiếm lòng lề đường
Biển cấm đã có từ lâu ở trước cổng Bệnh viện Hùng Vương (P.12, Q.5), nhưng người ta... xem như không có

Tin, ảnh: Nhật Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.