Chuyến xe báo Thanh Niên đưa người bán báo dạo về Tết

13/02/2015 19:37 GMT+7

(TNO) Chiều 13.2 tại TP.Đà Nẵng, Văn phòng đại diện báo Thanh Niên miền Trung tổ chức chuyến xe đưa gần 50 người bán báo dạo về quê ăn Tết.

(TNO) Chiều 13.2 tại TP.Đà Nẵng, Văn phòng đại diện báo Thanh Niên miền Trung tổ chức chuyến xe đưa gần 50 người bán báo dạo về quê ăn Tết.

Cả năm mới về quê nên những người bán báo dạo mang về rất nhiều hành lý - Ảnh: Nguyễn Tú
Những người bán báo dạo này đa phần quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, chuyến xe sẽ đưa họ về tận từng xã trong huyện.
Họ đều là những người cộng tác thân thiết với báo Thanh Niên nhiều năm qua, góp phần không nhỏ trong việc đưa tờ báo Thanh Niên đến tận tay bạn đọc mỗi ngày, bất kể mưa bão.
Trước đây, sau một năm nhọc nhằn mưu sinh nơi đất khách, cuối năm người bán báo dạo còn thêm nỗi cực khác đó là đón xe về quê.
Do thu nhập khó khăn, họ không dám đi xe chất lượng cao mà đi xe giá rẻ thì gặp cảnh nhồi nhét, chèn ép.
Vì vậy, mọi năm những người bán báo dạo tìm cách về quê sớm trước khi nhà xe tăng giá.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp Văn phòng đại diện báo Thanh Niên được sự chấp thuận của Ban biên tập, tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” như vậy, để tri ân sự gắn bó của đội ngũ bán báo dạo, họ đã ở lại Đà Nẵng để bán nốt số báo Thanh Niên cuối cùng trong năm cũ mới về quê.
Vào đầu năm mới, Văn phòng đại diện báo Thanh Niên miền Trung cũng sẽ dành phong bì lì xì cho những người bán báo dạo trở lại phát hành số báo tân niên đúng mùng 6 Tết (24.2).
Gần 50 người bán báo dạo là những người đã ở lại bán tận số báo Thanh Niên cuối cùng của năm cũ
Đưa hành lý vào hầm xe
Đưa con cháu về quê
Ngổn ngang đồ đạc
Năm thứ 3 liên tiếp báo Thanh Niên tổ chức chuyến xe nghĩa tình thế này
Tạm biệt Đà Nẵng 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.