Chuyển thi công nâng cấp đèo Prenn vào ban đêm

21/06/2016 07:21 GMT+7

Chiều 20.6, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn làm 7 người thiệt mạng , đơn vị thi công nâng cấp đèo Prenn (Đà Lạt) quyết định ngưng thi công ban ngày, chuyển sang ban đêm.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng đêm 19.6, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, thống nhất với tỉnh phương án phân luồng giao thông trên đèo Prenn chỉ cho ô tô con, ô tô khách chạy chiều xuống, khi đi lên TP.Đà Lạt, tất cả ô tô phải chạy theo đường đèo Mimosa nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn khi đi qua đèo Prenn đang nâng cấp. Tuy nhiên, theo ông Hiệp, đèo Prenn thuộc QL20 nên các cơ quan chức năng của Bộ GTVT đang khảo sát và làm các thủ tục theo đúng quy trình, hy vọng trong vài ngày tới Bộ GTVT sẽ có quyết định chính thức về việc phân luồng trên.
Liên quan đến vụ tai nạn, trưa 20.6, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết nạn nhân Trần Ngọc Quang (37 tuổi, tài xế ô tô du lịch Lê Mỹ) đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị, sau khi có dấu hiệu hồi phục nhanh. Thi thể anh Phan Trọng Tâm (22 tuổi, quê H.Thạch Hà, Hà Tĩnh, người điều tiết giao thông dưới đường) bị xe du lịch Lê Mỹ tông tử vong tại chỗ đã được người thân đưa về quê lo hậu sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.