Chuyển ngư dân bị tai nạn trên biển nguy kịch vào Vũng Tàu cấp cứu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
21/08/2020 19:36 GMT+7

Đang lặn xuống biển gỡ dây lưới bị rối, ngư dân Nguyễn Ngọc Hào bị dây quấn vào chân cuốn xuống sâu dưới biển gây ngạt nước, khó thở, tay chân không cử động được.

Ngày 21.8, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã đưa ngư dân Nguyễn Ngọc Hào (23 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) vào bờ bàn giao cho các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa đi cấp cứu.

Các nhân viên cứu hộ trên tàu SAR 413 và y bác sĩ tiếp cận nạn nhân

Ảnh: Nguyễn Long

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20.8, tàu BV 94589 TS do ông Nguyễn Văn Thọ làm thuyền trưởng đang trong quá trình thả lưới tại khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 167 hải lý thì dây lưới rút bị rối.

Anh Hào lặn xuống biển gỡ thì bị dây lưới quấn vào chân, cuốn xuống sâu dưới biển khiến bị ngạt nước, khó thở, tay chân không cử động được.

Do anh Hào nguy kịch đến tính mạng nên ông Thọ phát tín hiệu cầu cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu Đài thông tin duyên hải Hồ Chí Minh kết nối thông tin với bác sĩ Viện Y học biển để tư vấn y tế cho ngư dân bị nạn và điều động tàu SAR 413 rời cầu tàu tại TP.Vũng Tàu đi cứu nạn khẩn cấp.

Đến 10 giờ 24 ngày 21.8, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu cá BV 94589 TS và tiếp nhận, chuyển ngư dân bị nạn sang tàu đồng thời sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, nhanh chóng đưa nạn nhân về Vũng Tàu cấp cứu.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.