Chuyển hồ sơ vụ 'phóng viên nhận tiền của doanh nghiệp' lên công an tỉnh

Phạm Anh
Phạm Anh
07/06/2018 16:38 GMT+7

Công an TP.Kon Tum cho biết đã chuyển hồ sơ vụ phóng viên Du Nghĩa bị Công an TP.Kon Tum tạm giữ hình sự vào trưa 15.5, lên Công an tỉnh Kon Tum.

Sáng 7.6, tại cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng do Ban Tuyên giáo T.U Kon Tum tổ chức, thiếu tá Từ Vương Thông, Công an TP.Kon Tum, cho biết liên quan vụ phóng viên Du Nghĩa (26 tuổi, tên thật là Trần Văn Nghĩa, trú TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) bị Công an TP.Kon Tum tạm giữ hình sự trưa 15.5, Công an TP.Kon Tum đã chuyển hồ sơ lên Văn phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục xử lý.
Theo thiếu tá Thông, ngày 14.5, Công an TP.Kon Tum có nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Công Tài (trú ở TP.Kon Tum) trình bày việc ông Trần Văn Nghĩa đòi gặp và yêu cầu đưa 50 triệu đồng để không viết bài về việc ông Tài đánh một phụ nữ là chủ doanh nghiệp trên địa bàn TP.Kon Tum.
Trưa 15.5, tại quán cơm Đồng Quê (trên đường Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum), Công an TP.Kon Tum bắt quả tang ông Nghĩa nhận tiền của ông Tài nên tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ.
Khám xét ô tô của ông Nghĩa, Công an TP.Kon Tum phát hiện phong bì tên doanh nghiệp Tài Hồng Nhung có chứa 50 triệu đồng, ngoài ra trên xe còn có pháo nổ. Sau đó, ông Nghĩa được đưa về trụ sở Công an TP.Kon Tum để làm rõ hành vi được cho là có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép pháo.
Ngày 18.5, ông Nghĩa được Công an TP.Kon Tum cho tại ngoại về nhà ở TT.Plei Kần.
Theo một lãnh đạo Công an TP.Kon Tum, sau khi tạm giữ ông Nghĩa vào ngày 15.5, đơn vị đã khám chỗ ở của ông Nghĩa ở TT.Plei Kần nhưng không phát hiện được gì. Còn khi đưa pháo đi kiểm nghiệm, kết quả cho thấy là pháo nổ, nhưng khối lượng chỉ hơn 1,9kg nên không đủ truy tố hình sự.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an TP.Kon Tum phát hiện ô tô Du Nghĩa sử dụng có yếu tố nước ngoài (xe mang biển số Lào) vi phạm việc tạm nhập tái xuất nên chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục thụ lý điều tra.
Theo Công an TP.Kon Tum, Du Nghĩa từng là phóng viên (diện hợp đồng) với Báo Pháp Luật Việt Nam từ năm 2014 đến tháng 12.2017. Thời điểm bị tạm giữ là phóng viên tự do, không liên quan đến Báo Pháp Luật Việt Nam. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.