Chuyển hồ sơ sang công an vụ vận chuyển gỗ lậu

24/03/2013 16:44 GMT+7

(TNO) Chiều 24.3, Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực rừng Ma Nới, H.Ninh Sơn sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Ninh Sơn.

(TNO) Chiều 24.3, Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực rừng Ma Nới, H.Ninh Sơn sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Ninh Sơn.

>> Làm rõ trách nhiệm cá nhân vụ lâm tặc trốn thoát

Như Thanh Niên Online đã đưa, rạng sáng 23.2, tổ cơ động của Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn bắt giữ 5 đối tượng lâm tặc, gồm: Đỗ Thị Lụa (35 tuổi), Làu Nhọc Minh (28 tuổi, cả hai cùng ngụ ở H.Đức Trọng, Lâm Đồng), Trần Văn Nhân (22 tuổi, ngụ H.Lâm Hà, Lâm Đồng), Bùi Văn Ngân (35 tuổi) và Bùi Văn Ngân (29 tuổi, cùng ngụ H.Lạc Sơn, Hòa Bình) đang vận chuyển hơn 9 m3 gỗ nhóm I, cùng tang vật ra khỏi cửa rừng.

Các đối tượng này được đưa về trụ sở hạt để lấy lời khai nhưng đến rạng sáng hôm sau thì bỏ trốn.

Được biết, lực lượng kiểm lâm Ninh Sơn đã họp, kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì để đối tượng bỏ trốn ngay tại trụ sở hạt. Cơ quan điều tra vẫn đang xác minh thông tin về việc kiểm lâm Ninh Sơn nhận tiền “lót tay” để giải cứu các đối tượng trên.

Thiện Nhân

>> Vụ kiểm lâm “gửi” gỗ: Đã vận chuyển gỗ ra khỏi cửa rừng
>> Bắt 2 vụ vận chuyển gỗ huê số lượng lớn
>> Lợi dụng lòng hồ thủy điện để vận chuyển gỗ lậu
>> Dùng xe biển số giả vận chuyển gỗ lậu
>> Đồn biên phòng Cầu Treo bắt một vụ vận chuyển gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.