Chuyển biến từ Quốc hội 'tham luận' sang Quốc hội 'tranh luận'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
07/01/2021 06:17 GMT+7

Văn phòng Quốc hội tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên

Ngày 6.1, Văn phòng Quốc hội tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6.1.1946 - 6.1.2021). Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tham dự.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ôn lại chặng đường 75 năm phát triển của Quốc hội; khẳng định Quốc hội đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, giai đoạn lịch sử nào, đều hoàn thành trọng trách của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhà nước với những đóng góp to lớn, quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, Quốc hội khóa 14 đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng đến ngoại giao nghị viện, đóng góp quan trọng vào những thành tựu lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần 35 năm đổi mới. Bên cạnh đó, phương thức hoạt động của Quốc hội cũng có bước chuyển biến mạnh mẽ, từ Quốc hội “tham luận” sang Quốc hội “tranh luận”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội.
Cũng trong ngày 6.1, nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư, đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 17 cá nhân là chủ tịch, các phó chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.