Chung tay phòng, chống xâm hại trẻ em

02/06/2020 07:13 GMT+7

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho rằng vẫn còn trẻ em đang phải đối mặt với bạo lực và xâm hại ngay trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và trên mạng. Vì vậy, cần tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia.

Ngày 1.6, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em 2020. Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra trong bối cảnh Quốc hội vừa tổ chức giám sát tối cao chương trình hành động phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em và Thủ tướng cũng vừa ban hành Chỉ thị số 23 về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, thực hiện quyền trẻ em.
Vì vậy, chủ đề của năm nay là “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho rằng vẫn còn trẻ em đang phải đối mặt với bạo lực và xâm hại ngay trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và trên mạng. Vì vậy, cần tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia để chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng và bảo vệ trẻ em tốt hơn.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.