[CHÙM ẢNH] Xót xa nơi tâm bão số 10 quét qua

18/09/2017 10:36 GMT+7

Đã 3 ngày sau khi cơn bão số 10 quét qua, người dân miền Trung vẫn đang từng giờ từng ngày vật lộn với muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Nhiều gia đình chỉ còn lại 2 bàn tay trắng.

Dọc QL1A, đoạn qua TX.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) dễ dàng bắt gặp những hình ảnh hoang tàn sau cơn bão số 10. Đâu đó vẫn còn những gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, phải nương náu trong những căn lều tạm bợ dựng ngay giữa bốn bề núi rừng, phải sống bằng những lon gạo chia sẻ, bằng rau củ trên rừng…
Hình ảnh những dãy nhà tốc mái hoàn toàn, nhiều căn nhà chỉ còn lại đống gỗ, gạch vụn... khiến nhiều người dân thảng thốt. Người dân miền Trung đang gượng dậy bằng tất cả sức lực, bằng chính đôi tay mình.
Đó là những căn nhà tan hoang ở TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), là những người dân nghèo khổ ở huyện vùng cao Minh Hóa (Quảng Bình).
Thanh Niên gửi đến bạn đọc những hình ảnh ở hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh sau hơn 3 ngày cơn bão đi qua:
Bà Đinh Thị Luận (58 tuổi, xã Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) bàng hoàng kể lại thời điểm cơn bão đi qua Ảnh: Ngọc Dương
Bà Đinh Thị Luận (58 tuổi, xã Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) nghẹn ngào bên căn nhà đổ nát Ảnh: Ngọc Dương
Bà Mai Thị Xuân dân (ở xã Kỳ Nam, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nấu luộc những quả chuối xanh do bão quật ngã để ăn tạm Ảnh: Ngọc Dương
Bà Nguyễn Thị Đuề (xã Kỳ Nam, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dọn dẹp lại căn nhà ngổn ngang sau bão Ảnh: Ngọc Dương
Bà Nguyễn Thị Nguyên (Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút bão quét qua Ảnh: Ngọc Dương
Căn nhà của bà Phan Thị Chí (77 tuổi, ở thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) tan hoang sau cơn bão Ảnh: Ngọc Dương
Căn nhà của bà Phan Thị Chí tan hoang sau cơn bão Ảnh: Ngọc Dương
Căn nhà của anh Nguyễn Tiến Sơn (phường Kỳ Trinh, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đổ nát sau bão Ảnh: Ngọc Dương
Sau bão, căn nhà của bà Mai Thị Xuân (xã Kỳ Nam, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tan hoang. Bà và gia đình phải nấu ăn ngoài trời Ảnh: Ngọc Dương
Nhà của vợ chồng anh Đinh Tiến Dũng (33 tuổi, xã Trung Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình) hoang tàn sau cơn bão Ảnh: Ngọc Dương
Ngôi nhà bà Đinh Thị Lý (xã Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) chỉ còn là đống đổ nát Ảnh: Ngọc Dương
Chị Đặng Thị Hòa phơi tấm bạt cho khô để căng lên mái nhà toang hoác do bão quét qua Ảnh: Ngọc Dương
Chị Đinh Thị Thanh Tâm (xã Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) ngồi co ro giữa căn nhà đổ nát Ảnh: Ngọc Dương
Em Đinh Thị Linh (Minh Hóa, Quảng Bình) phơi những cuốn sách ướt sũng nước mưa Ảnh: Ngọc Dương
Hàng quán tan hoang ở phường Kỳ Liên (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) Ảnh: Ngọc Dương
Hình ảnh thảm khốc còn sót lại sau cơn bão Ảnh: Ngọc Dương
Nhiều căn nhà bị xóa sổ hoàn toàn ở xã Yên Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) Ảnh: Ngọc Dương
Lực lượng CSCĐ H.Minh Hóa giúp bà con dọn dẹp lại nhà cửa Ảnh: Ngọc Dương
Nhiều căn nhà đổ sập hoàn toàn Ảnh: Ngọc Dương
Lực lượng CSCĐ H.Minh Hóa giúp bà con dọn dẹp lại nhà cửa Ảnh: Ngọc Dương

Những căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát ở xã Yên Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) Ảnh: Ngọc Dương

Những căn nhà đổ sập hoàn toàn Ảnh: Ngọc Dương
Những căn nhà kiên cố giờ chỉ còn lại đống vụn vỡ Ảnh: Ngọc Dương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.