Chùm ảnh: Theo tuần thám tìm kiếm máy bay mất tích

11/03/2014 21:30 GMT+7

(TNO) Sáng 11.3, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Lữ đoàn không quân 918 đã nhận lệnh xuất phát 2 máy bay tuần thám Cảnh sát biển Casa 212 mang số hiệu 8981 và 8982 tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

(TNO) Sáng 11.3, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Lữ đoàn không quân 918 đã nhận lệnh xuất phát 2 máy bay tuần thám Cảnh sát biển Casa 212 mang số hiệu 8981 và 8982 tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích

 Theo Máy bay tuần thám Casa 212 tìm kiếm, ứng cứu
Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân Đỗ Đức Minh chỉ đạo khu vực tìm kiếm trước khi hai máy bay tuần thám Casa 212 cất cánh

Sau khi nhận được lệnh từ Sở chỉ huy, lúc 9 giờ 15, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Lữ đoàn trưởng, đại tá Lê Kiêm Toàn trực tiếp chỉ huy Casa 212 - 8981 cất cánh.

Sau đó, đến 9 giờ 40 thì Casa 212 - 8982 do phi đội trưởng, thượng tá Nguyễn Hoài Thủy chỉ huy cũng đã cất cánh cùng hướng về khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Trong buổi sáng 11.3, Casa 8982 đã tìm kiếm với độ cao 300m. Với độ cao này, có thể quan sát rõ mặt biển bằng mắt thường. Với các thiết bị hiện đại được trang bị như máy ảnh, camera, ra đa quét mặt biển ở diện rộng…. nhưng vẫn chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào trên mặt biển.

 Lữ đoàn trưởng, đại tá Lê Kiêm Toàn chỉ huy Casa 212 – 8981 cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất
Lữ đoàn trưởng, đại tá Lê Kiêm Toàn chỉ huy Casa 212 - 8981 cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất

 Phi đoàn chỉ huy trên Casa 212 – 8982
Phi đoàn chỉ huy trên Casa 212 - 8982

 Phi đội trưởng, thượng tá Nguyễn Hoài Thuỷ chỉ huy Casa 212 – 8982 bay ra khu vực tìm kiếm
Phi đội trưởng, thượng tá Nguyễn Hoài Thuỷ chỉ huy Casa 212 - 8982 bay ra khu vực tìm kiếm

 Lực lượng tìm kiếm tập trung dò tìm trên thiết bị tuần thám 5

Lực lượng tìm kiếm tập trung dò tìm trên thiết bị tuần thám 6

Lực lượng tìm kiếm tập trung dò tìm trên thiết bị tuần thám 8

Lực lượng tìm kiếm tập trung dò tìm trên thiết bị tuần thám 9

Lực lượng tìm kiếm tập trung dò tìm trên thiết bị tuần thám 10
Lực lượng tìm kiếm tập trung dò tìm trên thiết bị tuần thám

 Khu vực tìm kiếm được xác định
Khu vực tìm kiếm được xác định

 Màn hình quét ra đa nổi sáng khi quét qua vật có tính phản quang
Màn hình quét ra đa nổi sáng khi quét qua vật có tính phản quang

 Lực lượng tìm kiếm tâpj trung quan sát bằng thiết bị và mắt thần

Lực lượng tìm kiếm tâpj trung quan sát bằng thiết bị và mắt thần 2
Lực lượng tìm kiếm tập trung quan sát

  Toạ độ khu vực tìm kiếm Casa 212 – 8982 nhận nhiệm vụ sáng nay
Toạ độ khu vực tìm kiếm Casa 212 - 8982 nhận nhiệm vụ sáng 11.3

 Ở độ cao 300m, có thể quan sát rõ mặt biển bằng mắt thường

Ở độ cao 300m, có thể quan sát rõ mặt biển bằng mắt thường 2
Ở độ cao 300m, có thể quan sát rõ mặt biển bằng mắt thường

  Thiết bị dò tìm, lưu trữ hình ảnh hiện đại
Thiết bị dò tìm, lưu trữ hình ảnh hiện đại

 Lực lượng tìm kiếm tranh thủ ăn trưa, mắt vẫn không rời màn hình quan sát

Lực lượng tìm kiếm tranh thủ ăn trưa, mắt vẫn không rời màn hình quan sát 2
Lực lượng tìm kiếm tranh thủ ăn trưa, mắt vẫn không rời màn hình quan sát

   Casa 212 – 8982 quay lại sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 4 tiếng tìm kiếm
Casa 212 - 8982 quay lại sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 4 tiếng tìm kiếm

Tin, ảnh: Độc Lập

>> Chuyên cơ của bầu Đức không tham gia tìm kiếm máy bay mất tích
>> Phát hiện nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích
>> Máy bay cảnh sát biển Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay mất tích
>> Vùng tìm kiếm máy bay mất tích mở rộng ra hướng tây và đông
>> Trực thăng, thủy phi cơ Việt Nam cùng xuất phát tìm máy bay mất tích
>> Vụ máy bay mất tích: Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Malaysia lẩn trốn trách nhiệm
>> Phát hiện thêm vật thể lạ màu da cam ở khu vực nghi máy bay mất tích
>> Diễn đàn mạng Trung Quốc: Vụ máy bay mất tích là 'hành động trả thù
>> Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải công bố thông tin tìm kiếm máy bay mất tích
>> Malaysia bắt đầu điều tra khả năng máy bay mất tích vì khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.