[CHÙM ẢNH] Ngày 6.4, 1.655 người hoàn thành cách ly, rời KTX ĐHQG TP.HCM

06/04/2020 12:41 GMT+7

Sáng 6.4, có 1.655 người hoàn thành cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona đã rời KTX Đại học Quốc gia TP.HCM, trở về nhà.

Những người cách ly tập trung tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM đa phần là các du học sinh, người Việt và người nước ngoài trước đó nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung đúng quy định 1.655 người rời KTX ĐH Quốc gia TP.HCM, trở về nhà

Ảnh: Ngọc Dương

Dự kiến trong những ngày tiếp theo sẽ có thêm hàng ngàn người hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. 

Những người này đa số là du học sinh, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và nhiều du khách nước ngoài nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất trước đó

Ảnh: Ngọc Dương

N.H.M (Hà Nội), một du học sinh Úc,  rạng rỡ khoe kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trên tay, nói: "Em vui quá, vậy là bây giờ có thể trở về nhà với gia đình, em nhớ bố mẹ quá. Bây giờ em sẽ ra sân bay để bay ra Hà Nội luôn".

Lực lượng chức năng mang đồ bảo hộ để di chuyển đồ đạc của người dân ra xe trở về nhà

Ảnh: Ngọc Dương

Đây là đợt thứ 3 Bộ tư lệnh TP.HCM phố hợp với Sở Y tế TP.HCM đưa những người cách ly trở về sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo dõi tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bộ tư lệnh TP.HCM đã điều động hàng trăm chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ đến hỗ trợ người dân di chuyển đồ ra xe để trở về nhà

Ảnh: Ngọc Dương

Thiếu tá Cao Thanh Hải, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 4, cho biết Bộ tư lệnh TP.HCM phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hơp với Sở Y tế và Đại học Quốc gia hỗ trợ, giúp đỡ những người đã hoàn thành thời gian cách ly.

Trung tá Cao Thanh Hải, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 4 cho biết những người dân đăng ký xe đưa về sẽ được các lực lượng chức năng bố trí phương tiện để đưa người dân về sân bay, và một số điểm tiếp nhận theo quy định của thành phố

Ảnh: Ngọc Dương

"Cơ bản 100% người dân tuân thủ các quy trình cách ly trong thời gian vừa qua, tất cả mọi người ra đều được kiểm tra xét nghiệm đảm bảo sức khoẻ theo đúng quy định của chính phủ đề ra", thiếu tá Cao Thanh Hải nói.
Tùy theo khu vực, Bộ tư lệnh TP.HCM sẽ điều các phương tiện đưa người hoàn thành cách ly ra sân bay để trở về nhà. Những người có thân nhân đến đón sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đồ đạc, tư trang ra xe để trở về.

Một nhóm bạn ở Hà Nội vui mừng sau khi hoàn thành đúng thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với Covid-19

Ảnh: Ngọc Dương

Một du khách người Hàn Quốc được lực lượng chức năng hướng dẫn lên xe để trở về nơi lưu trú tạm thời

Ảnh: Ngọc Dương

"Ngoài những xe đưa người hoàn thành thời gian cách ly ra sân bay lực lượng chức năng cũng bố trí xe đưa người cách ly về các tỉnh Long An, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Phan Thiết, Đồng Nai", thiếu tá Cao Thanh Hải cho biết thêm.

Một nữ du học sinh trở về từ Úc cho biết sau khi hoàn thành thời gian cách ly sẽ ra sân bay để bay về Hà Nội với gia đình càng sớm càng tốt

Ảnh: Ngọc Dương

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc, tư trang ra xe để trở về sau khi cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19

Ảnh: Ngọc Dương

Lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển ra xe để trở về nhà

Ảnh: Ngọc Dương

Để đảm bảo an toàn cho người cách ly, cơ quan chức năng sẽ bố trí phương tiện chở họ đến sân bay Tân Sơn Nhất để bay về nhà. Những người ở khu vực TP.HCM sẽ được gia định đưa xe đến đón tận nơi.

Ảnh: Ngọc Dương

Lực lượng dân quân tự vệ giúp người cách ly di chuyển đồ dùng ra xe trở về nhà

Ảnh: Ngọc Dương

Những người cách ly được đưa về 4 điểm tại các tỉnh Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Phan Thiết, Đồng Nai. Những người đi đường hàng không về nhà sẽ được xe chở ra sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh: Ngọc Dương

Lực lượng dân quân tự vệ phải điều tiết giao thông từ ngoài đường chính để đảm bảo an toàn cho người cách ly trở về nhà

Ảnh: Ngọc Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.