[CHÙM ẢNH] Hơn 8 năm bị 'xẻ thịt', sân vận động Chi Lăng giờ ra sao?

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
30/11/2018 10:26 GMT+7

Năm 2010, sân vận động Chi Lăng (sân Chi Lăng) đã bị 'xẻ thịt'. Từ đó đến nay, sân Chi Lăng rơi vào cảnh hoang tàn, cây cối, cỏ dại mọc um tùm, hàng loạt hạng mục xuống cấp.

Để triển khai dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ tại khu đất sân Chi Lăng, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh đã đề nghị tách thửa thành 14 lô và được UBND TP.Đà Nẵng cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty thành viên vào năm 2010.
Các năm 2013, 2014, các công ty thế chấp các lô đất này để vay vốn tại ngân hàng.
Cũng từ năm 2010, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh được UBND TP.Đà Nẵng chấp nhận đầu tư dự án tại sân Chi Lăng nhưng nhà đầu tư chưa làm thủ tục đầu tư đối với dự án nên việc giao đất cho công ty này là không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án khu phức hợp dịch vụ cao tầng sân Chi Lăng được giảm 10% tiền sử dụng đất, với hơn 139 tỉ đồng, là trái luật, thuộc trường hợp phải truy thu số tiền này để nộp vào ngân sách ẢNH: HOÀNG SƠN
Trong báo cáo do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc lấy lại sân Chi Lăng cho hay, việc giao đất không thực hiện thông qua quyết định giao đất mà bằng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là vi phạm thẩm quyền giao đất cũng như vi phạm trình tự, thủ tục pháp luật đất đai.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, việc cho phép tách thửa để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư chỉ căn cứ vào quyết định phê duyệt, bản đồ ranh giới chuyển quyền sử dụng đất mà chưa phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch xây dựng chi tiết là không phù hợp quy định của pháp luật.

Gần 10 năm qua, sân Chi Lăng huy hoàng một thời rơi vào tình cảnh nhếch nhác, xuống cấp nặng nề.

Sân Chi Lăng gần như bị bỏ hoang ẢNH: HOÀNG SƠN
Hàng loạt công trình, hạng mục phục vụ cho vận hành sân Chi Lăng bị bỏ hoang nhiều năm. Từ khán đài cho đến mặt sân cỏ, nhiều cây lớn mọc lên um tùm…

Hiện khu đất tại sân Chi Lăng vẫn còn một phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng, còn nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh tại mặt tiền đường Lê Duẩn và đường Hùng Vương chưa đổng ý với phương án thu hồi của TP.Đà Nẵng và chưa bàn giao mặt bằng.

Sau trận mưa, mặt sân Chi Lăng mọc lên đầy nấm dại ẢNH: HOÀNG SƠN
Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản kiến nghị được chuyển trả toàn bộ tiền sử dụng đất mà các doanh nghìệp thực nộp vào ngân sách khi được giao đất ở sân Chi Lăng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của của người sử dụng đất có đất đang bị thế chấp.

Số tiền sử dụng đất TP.Đà Nẵng thực thu nộp ngân sách khi giao quyền sử dụng đất là 1.251 tỉ đồng.

Hơn 8 năm, hiện sân Chi Lăng đang như thế nào? Dưới đây là những hình ảnh do PV Thanh Niên ghi nhận vào ngày 29.11:

Mặt sân mọc đầy cỏ dại, khán đài rêu mốc, xuống cấp ẢNH: HOÀNG SƠN
Theo luật đất đai, khu phức hợp sân Chi Lăng thuộc diện đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thời hạn sử dụng đất là có thời hạn. Tuy nhiên, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu phức hợp sân Chi Lăng  với thời hạn sử dụng đất lâu dài là vi phạm pháp luật đất đai ẢNH: HOÀNG SƠN
Cây cối mọc trên khán đài được làm bê tông, cốt thép ẢNH: HOÀNG SƠN
Mái che khán đài được tháo dỡ cách đây nhiều năm ẢNH: HOÀNG SƠN
Quang cảnh khán đài nhìn không khác gì một "khu rừng". Hiện không có người trông coi nên không ai phát dọn ẢNH: HOÀNG SƠN
Khán đài có những thân cây lớn xuyên thủng cả lớp bê tông ẢNH: HOÀNG SƠN
Các hạng mục để hoang trong nhiều năm qua khiến người qua lại không khỏi rợn người ẢNH: HOÀNG SƠN
Trụ đèn chiếu sáng từng phục vụ các trận bóng đá diễn ra vào ban đêm đã xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: HOÀNG SƠN
Những căn phòng dành cho cầu thủ, huấn luyện viên bị bỏ hoang hoặc trưng dụng làm nơi để đồ ẢNH: HOÀNG SƠN
Sân Chi Lăng đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, lịch sử người dân TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN
Nhiều tòa nhà lân cận phục vụ vận hành sân Chi Lăng cũng bị bỏ hoang trông rất nhếch nhác ẢNH: HOÀNG SƠN
Mặt bằng xung quanh sân Chi Lăng đang được sử dụng làm nơi đậu đỗ xe hoặc nơi tập kết hàng hóa ẢNH: HOÀNG SƠN
Một bãi rửa xe đang được xây dựng ẢNH: HOÀNG SƠN
Khu vực mặt tiền đường Ngô Gia Tự đang được sử dụng để bán hàng vỉa hè ẢNH: HOÀNG SƠN
Tại dự án khu phức hợp sân Chi Lăng vẫn còn một phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng, còn nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh (tại mặt tiền đường Lê Duẩn, Hùng Vương) chưa đồng ý với phương án thu hồi của TP.Đà Nẵng và chưa bàn giao mặt bằng; một số hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng ẢNH: HOÀNG SƠN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.