Hàng trăm học viên trốn trại cai nghiện thế nào?

14/04/2016 09:59 GMT+7

Theo Trung tâm giáo dục lao động dạy nghề (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; gọi tắt là “trung tâm”), tính đến sáng 14.4, đã có 100 học viên trốn trại được đưa trở lại trung tâm.

Theo Trung tâm giáo dục lao động dạy nghề (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; gọi tắt là “trung tâm”), tính đến sáng 14.4, đã có 100 học viên trốn trại được đưa trở lại trung tâm.

Toàn cảnh học viên trốn trại cai nghiệnToàn cảnh học viên trốn trại cai nghiện
Báo cáo nhanh của trung tâm thuật lại nhiều chi tiết xung quanh đến vụ gần 500 học viên trốn trại.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 13.4. Lúc đó, tại tổ E4 có tiếng động học viên đá cửa. Khi cán bộ của trung tâm đến nhắc nhở yêu cầu giải tán, học viên vẫn tiếp tục đá cửa.
Sau 2 phút, học viên đã phá hỏng cửa. Nhằm khống chế học viên phá cửa trốn trại, cán bộ bảo vệ đã sử dụng bình xịt hơi cay xịt qua lỗ hỏng nơi học viên đập phá để giải tán nhưng học viên vẫn hung hăng phá cửa và tràn ra ngoài. Sau đó, các tổ đội học viên đồng loạt đập phá cửa xông ra dùng gạch đá, gậy gộc tấn công cán bộ và đồng loạt trốn ra bên ngoài.
Sự việc trên diễn ra quá nhanh nên lực lượng công an địa phương không kịp tiếng ứng ngăn chặn.
Học viên đã đục tường để trốn ra ngoài
Tường rào xuống cấp, cũ kỹ đã không ngăn cản được gần 500 học viên có ý định trốn khỏi trại
Trước khi xảy ra vụ việc hàng trăm trại viên bỏ trốn đồng loạt, trại viên tại tổ E4 đã đá hỏng cửa phòng...
Sau đó, các học viên đã mở cửa các phòng khác
Chăn, mền được bỏ lại tại hiện trường
Các học viên dùng chăn mền để quăng lên hàng rào thép gai, trèo ra ngoài
Các trại viên bỏ trốn được đưa trở lại trung tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.