Chui vào cốp xe né chốt kiểm soát, một phụ nữ Bắc Ninh bị phạt 7,5 triệu đồng

12/08/2021 20:21 GMT+7

Chị N.T.T (33 tuổi) đi từ Bắc Ninh, bị phát hiện nằm trong cốp xe ô tô hòng né khai báo y tế qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 để vào Thái Nguyên, đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Đây là tình huống lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện sáng nay, 12.8, khi làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ TP.Sông Công (tỉnh Thái Nguyên).
Khi kiểm soát chiếc ô tô biển số 99A - 330.32 đi từ địa phận tỉnh Bắc Ninh để vào Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 1 phụ nữ đang nằm gọn trong cốp xe, để né làm thủ tục khai báo y tế.
Sau khi kiểm tra giấy tờ, người phụ nữ này được xác định là chị N.T.T (33 tuổi), trú tại xã Đại Lai, H.Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Chị T. khai báo trong lúc cùng chồng (anh T.V.T) di chuyển từ đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xuống nút giao TP.Sông Công, biết mình không có đủ giấy tờ, nên đã chui vào nằm trong cốp xe để trốn khai báo y tế, hòng đi qua được chốt kiểm soát này; để anh T. một mình xuống chốt kiểm soát dịch Covid-19 khai báo y tế.
Sau khi bị cảnh sát giao thông phát hiện, chị T. đã bị lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, đồng thời bị UBND TP.Sông Công ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Cũng tại chốt này kiểm dịch này, chị T. được lấy mẫu test nhanh virus SARS-CoV-2. Sau khi xác định kết quả âm tính, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch TP.Sông Công đã yêu cầu vợ chồng chị T. quay đầu xe trở về Bắc Ninh, không đủ điều kiện lưu thông vào địa phận tỉnh Thái Nguyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.