Chuẩn y 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Đức Nguyễn
Đức Nguyễn
21/09/2019 17:10 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đảng vừa có quyết định chuẩn y 3 cán bộ vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, sau khi 4 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai bị kỷ luật.

Ngày 21.9, ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ tại địa phương này.
Tại hội nghị, bà Đặng Minh Nguyệt, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc chuẩn y ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020); công bố 2 quyết định của Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai.
Chúc mừng các cán bộ được T.Ư tin tưởng giao trọng trách, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đề nghị các cán bộ vừa được chuẩn y tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo, đoàn kết thống nhất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.  
“Trong thời gian tới, Đồng Nai còn nhiều việc phải làm, nhiều dự án lớn trên địa bàn đang triển khai dở dang, đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp đang cận kề… Điều này đòi hỏi tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải tập trung, nỗ lực giải quyết với tinh thần quyết liệt và thống nhất cao mới có thể hoàn thành các mục tiêu đặt ra”, ông Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.
Sáng cùng ngày 21.9, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư, nói: “Công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ vừa qua là bài học lớn mà toàn thể cán bộ, đảng viên cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc, xem đây là bài học từ không thành công trong công tác cán bộ. Một nhiệm kỳ mà có đến 4 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị xử lý kỷ luật, trong đó có 3 đồng chí cách chức…”.
Như Thanh Niên thông tin, 4 lãnh đạo chủ chốt của Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 bị Trung ương kỷ luật do sai phạm trong công tác, gồm: nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (bị khiển trách); và 3 người bị cách chức: nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh; nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Năm; nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.