Chuẩn bị lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 3

24/04/2010 17:55 GMT+7

* Ngày 27.4, kéo đốt hầm số 3 ra khỏi bể đúc (TNO) Chiều nay (24.4), UBND TP.HCM đã có buổi họp với Ban quản lý Dự án (BQLDA) Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP cũng như các đơn vị liên quan về kế hoạch lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 3. Thời tiết chuyển mùa, có thể kèm theo mưa giông là những trở ngại mà việc lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 3 phải ứng phó.

>> Vào nơi sâu nhất hầm Thủ Thiêm  /  Thông đốt hầm Thủ Thiêm số 2  /  Đốt hầm Thủ Thiêm số 2 về đích an toàn  /  Thông đốt hầm số 1 với hầm dẫn phía Thủ Thiêm  /  Đốt hầm Thủ Thiêm (số 1) đến vị trí lắp ráp an toàn

 Đốt hầm Thủ Thiêm số 3 có chiều dài 92,4m; rộng 33,3m; cao 9,1m. Đốt hầm sẽ được lai dắt từ bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai) về vị trí lắp ráp Mỹ Cảnh, Thủ Thiêm (TP.HCM) vào ngày 5.5.

Về cơ bản, việc lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 3 sẽ diễn ra như quy trình lai dắt của hai đốt hầm trước. Tuy nhiên, do thời tiết đang chuyển mùa nên UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung vào các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho công tác lai dắt.

Ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Nam bộ, đánh giá: tháng 5 là thời gian hoạt động của gió Tây Nam bắt đầu mạnh lên và Nam bộ cũng bước vào đầu mùa mưa, vì vậy, dự báo thời gian này sẽ có mưa nhiều nơi, có thể kèm theo giông. Mặt khác, eo biển phía Nam đang hình thành vùng lốc, có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới kéo theo giông lốc. Thường trời hay mưa vào buổi chiều vì vậy quá trình lai dắt đốt hầm nên về đến đích trước 12 giờ trưa là tốt nhất.

Trong đầu tháng 5, có khả năng con nước sẽ lên trễ hơn so với con nước diễn ra trong thời gian lai dắt hai đốt hầm trước khoảng 1 giờ. Dòng chảy ở khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai) sẽ êm và thuận lợi nhất cho quá trình lai dắt rơi vào khoảng 8 giờ - 8 giờ 30 phút sáng và ở Mỹ Cảnh (TP.HCM) là khoảng 12 giờ 30 trưa, thuận lợi cho việc xoay chuyển đưa đốt hầm vào vị trí và neo đậu.

Như vậy, thuận theo thời tiết, thời gian để đốt hầm Thủ Thiêm số 3 di chuyển trên đoạn đường sông dài 22km là từ khoảng 8 giờ - 12 giờ sáng ngày 5.5.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM lưu ý việc cảnh giới giao thông tại khu vực neo hầm. Vì đốt hầm Thủ Thiêm số 3 nằm ở điểm chuyển tiếp độ dốc từ bên này sông qua bên kia sông, phía bờ Q.1, ngay đoạn cong của dòng sông. Mỗi ngày, có khoảng 300 lượt phương tiện giao thông đường thủy đi qua khu vực này. Yêu cầu nhà thầu triển khai xà lan che chắn khu vực và bảo vệ cột định vị trong thời gian neo đậu và dìm đốt hầm.

BQLDA Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP cho biết, ngày 27.4, đốt hầm số 3 sẽ được kéo ra khỏi bể đúc và được neo đậu tại cửa đê bao ở Nhơn Trạch (Đồng Nai). Ngày 4.5, ban chỉ đạo lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị và luồng lai dắt. Đốt hầm số 3 sẽ được đánh dìm vào ngày 6.5.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cũng chỉ đạo BQLDA nhanh chóng triển khai thi công song song gói thầu số 3 (về lắp đặt hệ thống cơ điện, thông gió trong hầm) trong tháng 6.

Theo hạn định của UBND TP.HCM, TP sẽ thông xe toàn bộ tuyến đường, hầm Thủ Thiêm trước Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.