Chuẩn bị công tác triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2

24/06/2015 05:19 GMT+7

Ngày 23.6, tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), Trung tâm gìn giữ hòa bình VN (Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương (Mỹ) và Bệnh viện 175 tổ chức Hội thảo chuyên môn về công tác chuẩn bị triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2.

Ngày 23.6, tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), Trung tâm gìn giữ hòa bình VN (Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương (Mỹ) và Bệnh viện 175 tổ chức Hội thảo chuyên môn về công tác chuẩn bị triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2.

Đây là một trong những hoạt động của đề án “Quân đội nhân dân VN tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 5.12.2013. Tham gia hội thảo có đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm gìn giữ hòa bình VN, đại tá Jennifer Caci, Chỉ huy trưởng Bệnh viện dã chiến Bộ Tư lệnh lục quân Thái Bình Dương, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, cùng lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về quân y, về công tác triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 như: công tác chuẩn bị, triển khai, luân chuyển, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chỉ huy tham mưu, điều hành bệnh viện, chăm sóc, vận chuyển bệnh nhân, thuốc men và trang thiết bị y tế... Mục đích nhằm nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình cho lực lượng quân y VN, triển khai tới phái bộ phù hợp trong thời gian tới, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác hữu nghị giữa lực lượng quân y VN và Mỹ, duy trì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và trên thế giới.         

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.