Chuẩn bị chiến lược tầm quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu

29/11/2019 07:26 GMT+7

Chiều 28.11, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu QH TP.Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại TT.Phong Điền, H.Phong Điền, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, QH khóa 14. .

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Võ Văn Chính đặt vấn đề, nhiều tuyến đường nghìn tỉ như cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng hoặc nhiều tuyến đường thi công chậm tiến độ thì xử lý trách nhiệm như thế nào.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như: chậm do giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn, vi phạm pháp luật… Về công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới vừa bàn giao sử dụng đã lún, nứt, hư hỏng, Chủ tịch QH nói: “Vừa rồi đã khởi tố, bắt giam Ban quản lý của dự án này. Sắp tới, những trường hợp mà chất lượng công trình không đảm bảo, sử dụng đầu tư vi phạm chính sách pháp luật hay có bất kỳ vi phạm nào trong thực hiện dự án đầu tư công đều bị xử nghiêm”.
Cử tri Nguyễn Văn Dũng lo lắng khi các nhà khoa học nghiên cứu cho rằng ĐBSCL sẽ biến mất trong 80 năm tới; vậy Đảng, nhà nước có giải pháp gì trước tình trạng này. Theo Chủ tịch QH, chúng ta không ngồi chờ mà đã có những kịch bản, chương trình, chiến lược tầm quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ TN-MT chủ trì.
* Cũng trong chiều 28.11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, đã có buổi tiếp xúc cử tri TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Tại đây, nhiều vấn đề mà cử tri nêu cơ bản giống những lần tiếp xúc trước đây như: tranh chấp đất đai, quy hoạch kéo dài gây khó khăn cho người dân, đơn thư tố cáo cán bộ Đảng viên sai phạm... Tại buổi tiếp xúc, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu chính quyền TP.Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai nên tách ra từng vấn đề cụ thể rồi tập trung xử lý. Khi giải quyết xong thì thông báo công khai cho người dân. Nếu người dân không đồng tình thì có thể khiếu nại lên cấp cao hơn, hoặc khởi kiện ra tòa...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.