Chuẩn bị các phương án ứng phó do xả lũ hồ Dầu Tiếng

01/08/2014 14:05 GMT+7

(TNO) Ngày 1.8, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là BCH PCLB) tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phát đi thông báo triển khai tăng cường các biện pháp phòng chống lụt bão công trình thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa.

 Chuẩn bị các phương án ứng phó do xả lũ hồ Dầu Tiếng
Các địa phương cần có phương án phòng chống, ứng phó với việc xả lũ hồ Dầu Tiếng - Ảnh: Giang Phương 

Trước đó, ông Bùi Xuân Đại, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa tỉnh Tây Ninh thông báo kể từ sáng 29.7 trở đi, mọi hoạt động trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa được duy trì thực hiện nghiêm theo quy chế PCLB ở mức báo động 1 (mực nước ghi nhận ngày 29.7 nằm ở cao trình 22,02 m). 7 giờ sáng 31.7, mực nước hồ nằm ở mức 22.13 m.

Theo ông Đại, để chủ động phòng chống lũ cho công trình và hạ du, công ty đang tiến hành xả lũ. Cụ thể, 7 giờ ngày 29.7, lưu lượng xả là 150 m3/s, đến ngày 2.8 sẽ tiếp tục nâng lưu lượng xả lên 200 m3/s. Do đó, toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, quan trắc, tuần tra, bảo vệ các hạng mục công trình theo quy chế báo động 1, nhất là khu vực tràn xả lũ đập phụ, đập chính, đập phụ Suối Đá, Bầu Vuông.

Ngoài ra, công ty cũng đề nghị BCH PCLB các địa phương Tây Ninh, Bình Dương, Long An, TP.HCM cần chủ động đề phòng và ứng cứu trong mọi tình huống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân vùng ảnh hưởng. Đặc biệt, khi có mưa lớn đầu nguồn, nước tập trung về hồ với lưu lượng lớn, hồ phải xã lũ xuống sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông.

Giang Phương

>> TP.HCM kiến nghị hạn chế xả lũ hồ Dầu Tiếng
>> Xử lý thủy điện vận hành xả lũ không đúng qui trình
>> Xả lũ phải thông báo cho dân biết trước 4 giờ
>> Thủy điện và bài toán cảnh báo xả lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.