Chưa tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền

14/10/2015 10:33 GMT+7

(TNO) Cho đến 10 giờ ngày 14.10, cả 2 chiếc sà lan vẫn chưa được trục vớt và người phụ nữ mất tích cũng chưa được tìm thấy.

(TNO) Cho đến 10 giờ ngày 14.10, cả 2 chiếc sà lan vẫn chưa được trục vớt và người phụ nữ mất tích cũng chưa được tìm thấy.

Một trong 2 chiếc sà lan bị lật úp và trôi dạt trên sông TiềnMột trong 2 chiếc sà lan bị lật úp và trôi dạt trên sông Tiền
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 13.10 tại khu vực Vàm Kỳ Hôn trên sông Tiền, thuộc địa phận ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.
Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, chiếc sà lan chở cát mang biển kiểm soát BTr-7153, trọng tải 387 tấn, do thuyền trưởng Lê Văn Phong (34 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) điều khiển, đi từ hướng Bến Tre về TP.HCM.
Khi tới địa điểm trên, sà lan BTr-7153 đã đâm vào sà lan chở cát biển kiểm soát LA-03513, trọng tải 980 tấn, do thuyền trưởng Nguyễn Minh Quang (27 tuổi, ngụ ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) điều khiển, đi từ Đồng Tháp về TP.HCM.
Vụ tai nạn đã làm cho cả 2 chiếc sà lan cùng bị chìm, một phụ nữ tên Châu Thị Cúc (33 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đi trên chiếc sà lan BTr-7153 bị mất tích.
Cơ quan chức năng đang tổ chức bơm cát để trục vớt hai chiếc sà lan bị chìm


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.