Chưa tìm ra thủ phạm đổ hóa chất, phá hoại QL1

08/07/2015 20:09 GMT+7

(TNO) Ngày 8.7, báo cáo với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại hiện trường, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết vẫn chưa có kết quả điều tra vụ QL1 bị kẻ xấu tưới hóa chất phá hoại, chưa tìm ra thủ phạm.

(TNO) Ngày 8.7, báo cáo với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại hiện trường, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết vẫn chưa có kết quả điều tra vụ QL1 bị kẻ xấu tưới hóa chất phá hoại, chưa tìm ra thủ phạm.

Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng dẫn đầu trực tiếp kiểm tra vị trí mặt QL1 vừa nâng cấp mở rộng bị kẻ xấu phá hoại tại H.Bố Trạch, Quảng Bình
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trực tiếp đến kiểm tra tại những điểm bị phá hoại thuộc khu vực nút giao (địa phận xã Lý Trạch, H.Bố Trạch).
Trình bày với Bộ trưởng, ông Nguyễn Viết Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cho biết việc phá hoại này gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp về cả uy tín lẫn kinh tế khi phải bóc mặt đường lên làm lại. Dù hỏng một điểm nhưng phải bóc một đoạn ngang 3 m, dài 20 m theo đúng 1 mẻ lu.
Trước đó, như Thanh Niên Online phản ánh, ngày 23.6, Tập đoàn Sơn Hải phát hiện tại gói thầu số 10 của dự án nâng cấp mở rộng QL1 có hiện tượng mặt đường bị tưới một chất lạ nghi là hóa chất làm nhựa đường bị phân hủy, tan rã và mặt đường bị hư hỏng dần. Đây là đoạn đường mà Tập đoàn Sơn Hải đã gắn biển cam kết bảo hành 5 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.