Chưa tìm ra chứng cứ mới sau 5 lần lấy cung Huỳnh Văn Nén

16/09/2015 13:26 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.9, các luật sư bào chữa cho Huỳnh Văn Nén cho biết sau buổi lấy cung lần thứ 5 vào ngày 15.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vẫn chưa tìm ra chứng cứ gì mới trong vụ án giết người này.

(TNO) Sáng nay 16.9, các luật sư bào chữa cho Huỳnh Văn Nén cho biết sau buổi lấy cung lần thứ 5 vào ngày 15.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vẫn chưa tìm ra chứng cứ gì mới trong vụ án giết người này.

Huỳnh Văn Nén - Ảnh: N.Đ.Q
Theo đó, sáng 15.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC44) đã tiến hành lấy lời khai bị can Huỳnh Văn Nén. Trong hơn 8 tháng tạm giam ông Nén (kể từ ngày huỷ vụ án giết người mà Nén là bị can), đây là lần lấy cung thứ năm của Cơ quan công an.
Theo luật sư Trần Văn Đạt (Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận, một trong 5 luật sư bào chữa cho Nén) thì ngoài hai luật sư tham dự, buổi lấy cung này không thấy có đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận.
Tại buổi lấy cung ngày 15.9, các điều tra viên vẫn xoáy vào hỏi các nội dung: Tại sao bị can nhận tội ở Toà án rồi nhưng lại kêu oan? Tại sao bị can không giết người, nhưng khi dựng lại hiện trường lại thực hành thuần thục động tác giết người? Vì sao không giết người nhưng lại vẽ được sơ đồ hiện trường?
“Trả lời các câu hỏi này, bị can Nén vẫn trước sau như một khẳng định do bị điều tra viên ép cung, mớm cung. Theo chúng tôi, tới thời điểm này vụ án không có chứng cứ gì mới”, luật sư Trần Văn Đạt nói.
Như Thanh Niên Online từng phản ánh, Nén bị kết tội giết người trong vụ án bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh, H.Hàm Tân, Bình Thuận, từ năm 1998. Cho đến ngày bản án giết người này được huỷ, ông Nén đã thực hiện án tù được hơn 16 năm. Hiện ông Nén vừa bị gia hạn tạm giam lần thứ hai thêm 4 tháng nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.