Chưa thông xe lên núi Cấm

04/08/2012 03:00 GMT+7

Ngày 3.8, UBND tỉnh An Giang đã họp bàn về việc thông xe lên núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên), sau vụ tai nạn đá lăn làm 6 người tử vong ngày 5.5.

Theo ông Nguyễn Thành Quân, Phó chủ tịch UBND H.Tịnh Biên, từ ngày xảy ra vụ đá rơi, đường cho xe lên núi Cấm bị phong tỏa tới nay, người dân trên núi chỉ được phép chạy xe lên xuống mỗi ngày từ 6 giờ - 7 giờ 30. Quy định này gây nhiều khó khăn trong việc vận chuyển nông sản, hàng hóa lên xuống núi. Ông Quân kiến nghị nên xem xét cho thông xe lên núi Cấm.

Theo báo cáo của Viện Vật lý địa cầu (thuộc Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam - đơn vị được UBND tỉnh An Giang mời khảo sát, đánh giá toàn tuyến núi Cấm), khảo sát cho thấy tuyến đường xe lên núi Cấm vẫn chưa an toàn, hiện còn 126 khối đá có khả năng tuột.

Ông Võ Anh Kiệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, kết luận tính mạng và sự an toàn của người dân là trên hết, tỉnh không vì áp lực du lịch hay bất cứ lý do nào mà nóng vội cho thông xe. Ông đề nghị các sở ngành sớm khảo sát, kiểm tra, đánh giá lại độ an toàn đường lên núi Cấm để tỉnh xem xét, quyết định có cho thông xe lên núi hay không. Ông cũng chỉ đạo các ban ngành tăng cường kiểm tra vùng có nguy cơ sạt lở đá sau những cơn mưa lớn; thường xuyên kiểm tra tuyến đường núi Cấm để xử lý kịp thời những tảng đá nguy hiểm.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.