Chưa rõ 'nguồn phát thải' dầu vón cục dọc bờ biển

21/02/2017 06:53 GMT+7

Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan chức năng địa phương không đủ điều kiện để xác định nguyên nhân và nguồn phát thải.

Hôm qua (20.2) là hạn chót mà Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) đưa ra để yêu cầu Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam phối hợp với các bên liên quan xác định rõ nguyên nhân và nguồn phát thải đối với hiện trạng dầu vón cục dọc 7 km bãi biển khu vực biển Rạng từ xã Tam Quang đến xã Tam Nghĩa (H.Núi Thành), nhưng vẫn chưa có bất cứ thông tin liên quan về “nguồn gốc” được báo cáo.
Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan chức năng địa phương không đủ điều kiện để xác định nguyên nhân và nguồn phát thải. Trong khi đó, lượng rác thải (kèm với dầu vón cục) ở bãi biển Rạng hiện vẫn chưa thu gom xong, với ước tính 200 tấn.
Đặc biệt, đến chiều qua, chính quyền H.Núi Thành cũng chưa thể “tiếp cận” vệt dầu vón cục và rác thải dạt vào các ghềnh đá ở xã đảo Tam Hải phát hiện chỉ ít ngày sau khi xuất hiện vệt dài ở bãi biển Rạng (Thanh Niên đã thông tin).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.