Chưa rõ nguồn gốc số gỗ phát hiện trong nhà kho thủy điện Sông Tranh 3

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/11/2018 13:24 GMT+7

Sau khi phát hiện xe tải chở gỗ vào nhà máy thủy điện Sông Tranh 3, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi và phát hiện thêm nhiều khối lượng gỗ không rõ nguồn gốc cất giấu trong kho nhà máy thủy điện.

Sáng 30.11, ông Trần Triều Hổ, Trưởng công an xã Tiên Lãnh (H.Tiên Phước, Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa bắt giữ một xe tải chở gỗ không rõ nguồn gốc vào thủy điện Sông Tranh 3, đóng trên địa bàn.
go_o_thuy_dien_song_Tranh_3
Gỗ không rõ nguồn gốc được phát hiện trong kho nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 ẢNH: NAM THỊNH
Theo ông Hổ, khoảng 20 giờ ngày 29.11, tổ công tác Công an xã Tiên Lãnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện xe tải BS 43C - 061.09 do Mai Tiến Thành (50 tuổi) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.
go_o_thuy_dien_song_Tranh_3
Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 nơi cất giấu nhiều khối lượng gỗ không rõ nguồn gốc ẢNH: NAM THỊNH
Ngay sau đó, tổ công tác phát hiện xe tải trên đi vào khu vực nhà điều hành thủy điện Sông Tranh 3 nên yêu cầu xe dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển hàng chục phách gỗ các loại (chưa xác định được chủng loại) với khối lượng hơn 4 m3. Làm việc với công an, tài xế Thành khai nhận gỗ được vận chuyển cho ông Lê Huy Tiệp, Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Sông Tranh 3 (đóng tại xã Tiên Lãnh).

Ông Trần Triều Hổ, Trưởng Công an xã Tiên Lãnh, cho biết qua làm việc ông Tiệp thừa nhận số gỗ trên là của mình, giải thích nguồn gốc gỗ trên được trục vớt trôi nổi trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3.

Theo ông Hổ, ông Tiệp cho biết sau mưa lũ, một số thân cây gỗ nổi lên trên lòng hồ nên ông Tiệp thuê trục vớt về cưa xẻ, không phải khai thác từ tự nhiên.

Cũng theo ông Hổ, tiếp tục kiểm tra bên trong nhà kho của nhà máy thủy điện, lực lượng chức năng phát hiện thêm hàng chục phách gỗ các loại (chưa xác định được chủng loại).

"Vụ việc cũng đã được báo cáo lên Công an H.Tiên Phước và Chi cục kiểm lâm Quảng Nam, để phối hợp điều tra xử lý", ông Hổ nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, sáng 30.11, đại tá Nguyễn Văn Cự, Trưởng công an H.Tiên Phước, cho hay Công an H.Tiên Phước đã nắm vụ việc, đang tiến hành xác minh, điều tra và hiện chưa thể khẳng định số gỗ trên có phải là gỗ lậu hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.