Chưa rõ ai 'đầu độc' thượng nguồn sông Sài Gòn

22/07/2016 08:17 GMT+7

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an tỉnh Bình Phước) có báo cáo về cá chết trên thượng nguồn sông Sài Gòn và tình trạng vứt heo chết tại Công ty TNHH Nông sản Việt Phước (xã Minh Tâm, H.Hớn Quản).

Sông Sài Gòn bắt nguồn từ khu vực H. Lộc Ninh (biên giới Việt Nam-Campuchia) thuộc tỉnh Bình Phước chảy qua địa phận xã Minh Tâm (H.Hớn Quản) với chiều dài khoảng 7 km.
Cá chết do dính… thuốc
Theo PC49, hiện tượng cá chết hàng loạt trên thượng nguồn sông Sài Gòn, đoạn qua địa phận ấp 4, xã Minh Tâm và ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp, H.Hớn Quản (Bình Phước) bắt đầu xuất hiện vào sáng ngày 6.7. Các loài cá bị chết chủ yếu là cá trắng, cá dảnh, cá mè, cá rô phi và một số lượng nhỏ cá lăng; ước khối lượng cá chết khoảng 2 tấn.
Ngay sau khi nhận được thông tin cá chết, cơ quan chức năng đã trực tiếp làm việc với một số hộ dân làm nghề đánh bắt cá trên đoạn sông này. Theo đó, căn cứ vào biểu hiện cá chết, các hộ dân cho rằng “có thể cá bị bị ngộ độc thuốc đơn hồng tính”. Còn theo điều tra của PC49, tại khu vực nằm cuối khu vực cá chết (cách khoảng 5 km theo hướng thượng nguồn sông Sài Gòn) có 5 công ty nằm cạnh suối Ru có khả năng thải ra sông Sài Gòn. Qua phân tích đánh giá, PC49 cho rằng: “nguồn nước thải từ các công ty xả ra làm cá chết là khó xảy ra vì vị trí xả nước thải của các trang trại chăn nuôi heo đều nằm dưới vị trí phát hiện cá chết trên sông Sài Gòn theo hướng xuôi dòng sông Sài Gòn”. Từ những cơ sở trên, PC49 xác định: “Nguyên nhân cá chết hàng loạt xảy ra vào ngày 6.7, có khả năng do bị thuốc cá từ hướng thượng nguồn trôi về hướng hạ nguồn sông Sài Gòn”.
Hàng trăm con heo chết bị vứt ra sông
Liên quan đến vụ vứt xác hàng trăm heo chết ở thượng nguồn sông Sài Gòn, ngày 13.7, PC49 đã cử trinh sát nắm tình hình đối với các nguồn thải xả thải và phát hiện Công ty TNHH Nông sản Việt Phước có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Được biết, Công ty TNHH nông sản Việt Phước do ông Li Kuo Hui (Quốc tịch Đài Loan), làm đại diện theo pháp luật, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7.2010, ngành nghề chính là chăn nuôi. Tháng 6.2015, Công ty TNHH nông sản Việt Phước đã từng bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước xử phạt hành chính hơn 300 triệu đồng vì xả thải sai quy định.

Kết quả kiểm tra của PC49 cho thấy, hàng ngày Công ty Công ty TNHH Nông sản Việt Phước có hơn 10 con heo chết (trọng lượng từ 50-80kg/con). Do lò đốt xác heo chết của công ty bị hỏng hóc nên thời gian gần đây đơn vị này không xử lý heo chết mà quăng bừa bãi ra bờ sông Sài Gòn. Xác heo chết hầu hết đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi rất hôi thối, khó chịu. Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra cũng xác định, Công ty TNHH nông sản Việt Phước xả thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Sài Gòn.
Để làm rõ việc vứt xác heo của Công ty TNHH Nông sản Việt Phước có liên quan hay không đến hiện tượng cá chết hàng loạt, Sở TN-MT tỉnh Bình Phước đã lấy 1 mẫu nước thải tại điểm xả thải ra sông Sài Gòn của trang trại chăn nuôi heo thuộc Công ty TNHH Nông sản Việt Phước và 5 mẫu nước mặt sông Sài Gòn đoạn từ cầu Sài Gòn I, xã Minh Tâm đến ngã ba sông Tràm. “Khi có kết quả chính thức, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đối với việc gây ô nhiễm của công ty theo đúng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, theo PC49.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.