Chưa kịp chấp hành án tù trộm cắp thì bị bắt về tội tàng trữ ma túy

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/08/2019 14:04 GMT+7

Đang chuẩn bị chờ ngày chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản thì Hợp lại bị lực lượng biên phòng bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 22.8, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp cùng Công an H.Long Điền điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Hợp (44 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, H.Long Điền) thực hiện.
Trước đó, lúc 18 giờ ngày 21.8, tại khu vực đường số 8, tổ 16, KP.Hải Bình, thị trấn Long Hải, lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an thị trấn Long Hải bắt quả tang Hợp đang tàng trữ trái phép 5 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Tang vật vụ án là 5g ma túy tổng hợp dạng đá

Ảnh: CTV

Theo các trinh sát Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Hợp thường xuyên sử dụng ma túy và mua ma túy về bán cho các ngư dân đánh bắt hải sản. Đồng thời cũng có lúc Hợp tổ chức cho các ngư dân sử dụng ma túy tại nhà mình để thu tiền.

Hợp có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa bị TAND H.Long Điền tuyên án phạt tù giam.

Trong lúc đợi đến tháng 10.2019 thụ án về tội danh trên thì Hợp bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.