Chùa Hương đón hơn 5 vạn du khách trong ngày khai hội

24/02/2015 16:22 GMT+7

(TNO) Sáng 24.2, tức ngày mùng 6 tháng Giêng, lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) chính thức khai hội.

(TNO) Sáng 24.2, tức ngày mùng 6 tháng Giêng, lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) chính thức khai hội.

Chua-huongĐường lên động Hương Tích kẹt cứng người đi
Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2015, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, cho biết: đây là lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất trong cả nước, tới 3 tháng.
Theo ông Hậu, tuy mùng 6 tháng Giêng mới bắt đầu khai hội, nhưng ngay từ ngày mùng 1 Tết đã có rất đông khách thập phương đổ về khu di tích chùa Hương. Trong ngày khai hội, chùa Hương đón tới hơn 5 vạn du khách.
Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban quản lý khu di tích Hương Sơn cho biết: “Năm nay ban tổ chức huy động tới hơn 5.000 chiếc đò đủ kích cỡ. Ngoài ra đường điện chiếu sáng được lắp đặt mới từ chùa Thiên Trù lên tới động Hương Tích, việc tổ chức giao thông khoa học hơn để tránh tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra như các năm trước đây”.
Ban tổ chức lễ hội không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn, khu vực sân của nhà thường trực Ban tổ chức tại Thiên Trù, sân ngoài cổng Nam Thiên Môn, sân động Hương Tích. Đặc biệt, hai điểm bán hàng khu sân cổng động đã bị dẹp bỏ.
Ông Thanh cho biết thêm, mùa lễ hội du lịch chùa Hương 2015 đặt mục tiêu đón trên 1,5 triệu lượt khách đến chiêm bái và thăm quan. Từ ngày mùng 2 Tết Ất Mùi đến trước giờ khai hội, đã có 150.000 khách đến trẩy hội.
Chua-HuongNgay từ ngày đầu của năm mới, đã có hàng vạn người tới chùa Hương
Cũng trong ngày đầu khai hội chùa Hương, theo quy định của Ban tổ chức, tất cả các thuyền đò chở khách phải có giỏ đựng rác. Nhưng trên thực tế phần lớn các đò đều không có giỏ đựng, du khách vẫn thản nhiên ném rác xuống suối Yến.
Bên cạnh đó, giá trông giữ các loại ô tô, xe máy cũng tăng gấp hai, ba lần. Như giá vé xe máy bị thu tới trên 20.000 đồng/xe, 50 - 70.000 đồng là giá trông giữ xe ô tô. Giá các dịch vụ ăn uống cũng tăng chóng mặt.
Trong ngày đầu khai hội, do thời tiết nắng ấm, giao thông đi lại thuận tiện, dòng người đổ về chùa Hương mỗi lúc một đông. Lúc 9 giờ 45 phút sáng, khu vực cáp treo lên động Hương Tích đã kẹt cứng người. Nhiều du khách phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ mới tới lượt.
Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương, cho biết: “Mùa lễ hội năm nay cấm tuyệt đối những hoạt động quảng cáo, tổ chức dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội. Ngoài ra các ban ngành chức năng cũng thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện việc kinh doanh thực phẩm gây mất vệ sinh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.