Chưa 'gỡ' được vụ phản đối nhà máy thép ở Đà Nẵng gây ô nhiễm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/03/2018 07:24 GMT+7

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thép Dana Ý, thừa nhận người dân bức xúc là đúng nhưng đề nghị việc triển khai di dời nhà máy cần có lộ trình...

Chiều 28.2 đã diễn ra buổi đối thoại lần thứ 2 chỉ trong vòng 2 ngày giữa lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, chính quyền H.Hòa Vang và người dân xã Hòa Liên (H.Hòa Vang), nhưng vẫn không thống nhất được hướng xử lý việc 2 nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc bị phản ứng do gây ô nhiễm.
Hơn 200 người dân đã tham dự đối thoại và đưa ra các kiến nghị: đóng cửa 2 nhà máy cho đến khi di dời dân xong, không tái định cư ở khu dân cư Hòa Liên 6 (vì lo ngại vẫn sẽ bị ảnh hưởng ô nhiễm), nếu dân ở lại thì di dời nhà máy, đề nghị TP nêu rõ giải pháp (di dân hay dời nhà máy) với lộ trình cụ thể.
Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (chủ trì đối thoại), chính quyền TP cũng đã dự tính phương án di dân hoặc nhà máy, hoặc di dời cả hai. Nhưng các phương án này đều không tối ưu, vì nếu đóng cửa nhà máy thì phải đền bù, qua rà soát cũng chưa tìm được vị trí mới cho nhà máy; còn di dân thì áp lực tái định cư lớn. Đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng tiếp nhận các kiến nghị mà người dân đưa ra, hẹn đến ngày 5.3 sẽ phản hồi.
Ông Huỳnh Văn Tân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thép Dana Ý, thừa nhận người dân bức xúc là đúng nhưng đề nghị việc triển khai di dời nhà máy cần có lộ trình, nếu nhà máy ngừng hoạt động thì công ty không đủ kinh phí di dời...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.