Chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/09/2018 08:34 GMT+7

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư, Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, đề nghị ngay khi khởi tố vụ án phải chủ động yêu cầu kê biên tài sản, không để chuyển dịch tài sản ra nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn công tác số 2 thuộc Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng với Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao ngày 7.9, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư, Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, đề nghị trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng; ngay từ khi khởi tố vụ án phải chủ động yêu cầu các cơ quan chức năng kê biên tài sản, ngăn chặn không để các đối tượng chuyển dịch tài sản ra nước ngoài.
Ông Trạc cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nội bộ ngành cũng như các hoạt động phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là với các vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các Viện KSND tỉnh, TP tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án tham mưu cho tỉnh ủy xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương.
Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự, Viện trưởng Viện KSND tối cao kiến nghị T.Ư hoàn thiện quy định về giám định tư pháp, quy định về kê biên tài sản để đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.