Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: 'Chăm lo, hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế'

20/10/2020 15:19 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị cần chăm lo, hỗ trợ cho nhóm phụ nữ yếu thế, nữ lao động nhập cư nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người bị mất việc làm.

Ngày 20.10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.HCM tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM nhìn nhận trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đoàn kết và tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, Hội LHPN trở thành điểm tựa tin cậy, động viên cổ vũ chị em tiếp tục phát huy các truyền thống và phẩm chất cao đẹp, đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị cần chăm lo, hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế, nữ công nhân nhà trọ, lao động nhập cư

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá vai trò đại diện của Hội LHPN TP.HCM thể hiện rõ nét thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em, nhất là chăm lo, bảo vệ phụ nữ yếu thế, nữ lao động nhập cư, nữ công nhân nhà trọ…
Trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhận định dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của phụ nữ, đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền nhiệm vụ vừa phải giữ vững thành quả phòng chống dịch, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em.
Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Hội LHPN TP.HCM cần chủ động tham mưu, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ thành phố phát huy vai trò và đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố gắn với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên phụ nữ, nhất là chăm lo hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

PGS-TS Trần Phan Chung Thủy, Chủ tịch Hội Tai mũi họng Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM (áo dài đỏ, thứ 2 từ phải qua) nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Bên cạnh đó, cần chú trọng đến vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục về những giá trị cốt lõi của đạo đức, lòng nhân ái, tình yêu thương, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng, vun vén và duy trì nề nếp trong mỗi gia đình, nhất là gia đình trẻ.
Cũng tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” năm 2020 cho 21 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Ban Thường vụ Hội LHPN TP.HCM cũng tuyên dương 40 tập thể và 33 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.