Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm nạn nhân bị 'cát tặc' chém trọng thương

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
27/03/2019 19:25 GMT+7

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp thăm ông Hoàng Trọng Niệm, người bị 'cát tặc' chém trọng thương.

Chiều ngày 27.3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã vào Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên ông Hoàng Trọng Niệm, là nạn nhân bị nhóm 'cát tặc' tấn công trọng thương trong đêm 26.3.
Tại khoa Hồi sức sau mổ, Bệnh viện Trung ương Huế, ông Phan Ngọc Thọ đã biểu dương tinh thần tích cực chống lại vấn nạn khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương của ông Niệm cùng người dân địa phương.
Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cho rằng, thời gian qua tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hương, tuy nhiên qua vụ việc lần này một lần nữa cho thấy các đối tượng rất manh động, cố tình khai thác cát trái phép bằng nhiều hình thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng gây trọng thương cho ông Niệm đồng thời tiếp tục chỉ đạo xử lý mạnh với tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 26.3, ông Hoàng Trọng Niệm (54 tuổi, trú tổ dân phố 15, khu vực Trung Thượng, P.Thủy Biều) cùng với 8 người hàng xóm đi tuần dọc bờ sông Hương đoạn qua P.Thủy Biều để ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép.

Phát hiện 2 thuyền hút cát trộm trên sông Hương, ông Hoàng Trọng Niệm cùng người dân hô hoán, đẩy đuổi thì bất ngờ bị nhóm đối tượng trên thuyền ném đá, dùng dao truy sát, hậu quả ông Niệm phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Ông Niệm bị chém bị thương ở đầu, đang được điều trị và theo dõi Ảnh: Phan Ngọc Minh

Hiện tại ông Niệm bị chấn thương phần đầu, gãy xương sườn và tràn khí màng phổi.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Huế đã vào cuộc điều tra và triệu tập  2 đối tượng gồm Hoàng Trọng Trị và một người khác (cùng trú tại P.Thủy Biều) là nghi phạm khai thác cát sạn trái phép đã tham gia tấn công ông Niệm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở trộng để xác minh thêm các đối tượng có liên quan khác. 
Cùng ngày, Công an H.Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ ông Võ Văn Lẹ (57 tuổi, trú thôn Thanh Lương 2, P. Hương Xuân, TX.Hương Trà) bị một đối tượng khai thác cát trái phép tấn công bị thương. Chuyện xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 21.3, khi ông bơi thuyền ra xua đuổi "cát tặc" khai thác cát trái phép trên sông Bồ (đoạn ranh giới giữa P.Hương Xuân, TX.Hương Trà và xã Quảng Phú, H.Quảng Điền).
Sau khi bị tấn công, ông Lẹ bị thương phải nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 để điều trị. Hiện ông Lẹ đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên mắt phải vẫn chưa nhìn thấy.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (thứ 2, bên trái) cùng với y bác sĩ thăm nạn nhân Ảnh: Phan Ngọc Minh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.