Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo điều tra vụ vợ chồng nghèo bị chém

14/11/2015 09:20 GMT+7

Ngày 13.11, ngay sau khi Thanh Niên có bài “ Hai vợ chồng nghèo bị chém dã man ..”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có ý kiến chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra làm rõ.

Ngày 13.11, ngay sau khi Thanh Niên có bài “Hai vợ chồng nghèo bị chém dã man..”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có ý kiến chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra làm rõ.

Công văn của UBND tỉnh nêu rõ: “Ngày 12.11, Báo Thanh Niên đưa tin vợ chồng chị Đặng Thị Kim Liên (50 tuổi) và Nguyễn Xuân Thư (49 tuổi) cùng trú thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, H.Hàm Tân bị một thanh niên hàng xóm chém dã man. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…”.
Như Thanh Niên đã đưa tin, vợ chồng chị Liên, anh Thư bị Nguyễn Văn Dy (29 tuổi, trú cùng địa phương) chém nhiều nhát dao lúc 4 giờ sáng ngày 26.10, khiến vợ chồng nghèo này “thập tử nhất sinh”.
Hiện chị Liên vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Bản thân anh Thư, bị chém đứt lìa hai đốt ngón tay và khuỷu tay, vừa ra viện nhưng vẫn phải ở lại chăm sóc vợ tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.