Chủ tịch UBND Bắc Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/10/2020 10:21 GMT+7

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang , vừa được Đại hội Đảng bộ tỉnh này bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Sáng 15.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các phó bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.
Kết quả, 15 người đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nghị cũng đã bầu ông Dương Văn Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm cao.
Các ông/bà: Lê Thị Thu Hồng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc  Giang; và Lê Ánh Dương, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.
Hội nghị đã bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, tái cử chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.
Ông Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVIII, không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.
Ông Dương Văn Thái (50 tuổi), quê quán H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Thái từng giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Bắc Giang như Phó chủ tịch UBND TP. Bắc Giang, Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang. Từ năm 2014, ông Thái giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.
Tới tháng 10.2019, ông được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.