Chủ tịch Quốc hội: 'Ông Nguyễn Văn Nên có khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ'

11/10/2020 13:06 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá ông Nguyễn Văn Nên là đảng viên có uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ, công tác qua nhiều vị trí khác nhau.

Sáng 11.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Nên: “Sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục xây dựng thành phố”

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và cân nhắc nhiều mặt nên Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy TP.HCM.
“Việc này diễn ra trước Đại hội Đảng bộ TP.HCM 5 ngày, có thể làm các đồng chí thấy cập rập và đồng chí Nên cũng chỉ mới biết cách đây vài ngày. Tuy nhiên, việc này Bộ Chính trị cân nhắc nhiều mặt nên mới đưa ra quyết định chứ không vội vàng, hời hợt”, bà Ngân nói.
Theo bà Ngân, Bộ Chính trị thấy quyết định này phù hợp thống nhất với nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị triển khai công tác cán bộ

Ảnh: Nguyên Vũ

Chủ tịch Quốc hội đánh giá ông Nguyễn Văn Nên trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở địa phương và Trung ương, như: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, sau đó tiếp tục công tác ở Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Bà Ngân cho biết ông Nên là đảng viên có uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ, công tác qua nhiều vị trí khác nhau; đồng thời tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, cùng sự giúp đỡ tận tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, ông Nguyễn Văn Nên sẽ kế thừa thành quả kinh nghiệm của thế hệ đi trước, đoàn kết, thống nhất để cùng Đảng bộ và nhân dân TP.HCM thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Nên trước khi được giới thiệu để bầu Bí thư Thành ủy TP.HCM

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên

Ảnh: Nguyên Vũ

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ việc Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa tới để phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành xem xét bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM là tin vui trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong buổi làm việc với Bộ Chính trị ngày 3.9 để duyệt phương án nhân sự thì chưa có phương án có Bí thư Thành ủy TP.HCM tại Đại hội này.
Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin trong nhiệm kỳ qua dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP.HCM đã xử lý được những vấn đề đặt ra về kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Nhờ đó, TP.HCM đã đạt nhiều kết quả khả quan, giữ vững vị trí trung tâm kinh tế, là đầu tàu kinh tế của cả nước. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng có truyền thống đoàn kết nội bộ, vị thế phát triển và cơ chế tốt như bây giờ là những điểm thuận lợi để ông Nguyễn Văn Nên tiếp tục dẫn dắt TP.HCM phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Ông Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957 tại Tây Ninh. Tháng 4.1975, ông Nên tham gia vào lực lượng công an, trải qua các vị trí công tác từ chiến sĩ cảnh sát hình sự; Đội trưởng hình sự Công an H.Gò Dầu, Phó trưởng công an rồi Trưởng công an H.Gò Dầu, Tây Ninh.
Đầu năm 1992, ông Nên giữ các chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy rồi sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐND H.Gò Dầu; đến năm 1996, ông nhận nhiệm vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy H.Gò Dầu.
Từ tháng 8.1999, ông Nên nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh, rồi Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Từ tháng 3.2006 – 7.2011, ông Nên giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Tháng 7.2011, ông Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, sau đó nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vào tháng 3.2013.
Tháng 11.2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 1.2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 2.2016 đến nay, ông Nên được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.