Chủ tịch Quảng Ninh bị xuyên tạc, bôi nhọ trên Facebook

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
05/07/2018 09:54 GMT+7

Đề xuất với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị tung tin xuyên tạc, bôi nhọ trên mạng xã hội Facebook .

Ngày 5.7, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này đã gửi văn bản kiến nghị lên Bộ Công an điều tra, xử lý những đơn vị, cá nhân sử dụng mạng xã hội Facebook để xuyên tạc, bôi nhọ ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh này.
Trước đó, từ chiều ngày 4.7, nhiều tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải hình ảnh cùng nội dung xuyên tạc, bóp méo về ý kiến phát biểu ông Nguyễn Đức Long tại buổi họp thường kỳ của Chính phủ ngày 2.7.
Cụ thể, tại buổi họp của Chính phủ, ông Long đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Quảng Ninh một số công việc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng như chấp thuận chủ trương dự án đầu tư nhóm A; các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Bộ Công Thương sớm đẩy nhanh tiến độ đề án Khu hợp tác quốc tế song phương, trong đó có Khu kinh tế Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).
Tuy nhiên nhiều trang mạng xã hội có tên: Việt Tân, Dân làm Báo VN và một số tài khoản Facebook cá nhân lại xuyên tạc rằng Quảng Ninh kiến nghị với Quốc hội, thủ tướng để xin nhanh thông qua luật luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để "kết nối với kinh tế Trung Quốc" với ngụ ý xấu.
Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bị xuyên tạc trên facebook. Hồi tháng 7.2017, bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng bị nhiều trang mạng xã hội bôi nhọ khi bịa đặt một phát ngôn của vị này, liên quan đến vấn đề biển Đông và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.