Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch QH Lào

04/07/2012 03:55 GMT+7

Sáng 3.7, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội (QH) nước ta do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào, Chủ tịch QH Lào Pany Yathotou.

Lễ đón chính thức Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và đoàn diễn ra trang trọng tại trụ sở QH Lào. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch QH Pany Yathotou chủ trì hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao QH hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị Quan hệ hợp tác QH Việt Nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị tại tỉnh Sơn La vào tháng 4 vừa qua. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, hai nước đang triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật; hai bên cũng thường xuyên tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao; đồng thời định hướng cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai nước chú trọng hơn nữa hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức và làm sâu sắc thêm quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương hai nước có chung đường biên giới có cơ hội hợp tác toàn diện; phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các cam kết và có sự đồng thuận trong các khuôn khổ hợp tác đa phương.

Hài lòng về kết quả tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa QH hai nước; Chủ tịch QH Pany Yathotoucho rằng hai bên cần phối hợp nhiều hơn nữa, nhất là trong việc đào tạo cán bộ dân cử. Hai bên cũng cần tăng cường các hoạt động giám sát thực hiện các dự án, chương trình hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, năng lượng và khai khoáng. Hai bên cần tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch QH Pany Yathotou ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai QH Việt Nam - Lào. Đây là văn bản Thỏa thuận hợp tác mới trên cơ sở kế thừa Thỏa thuận đã ký trước đây có tính đến các yêu cầu trong tình hình mới. Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở thủ đô Vientiane.

* Chiều 3.7, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong; đồng thời tới chào Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đã thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.