Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm ngư dân Khánh Hòa

27/12/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Sáng 27.12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến xã Phước Đồng (TP.Nha Trang), thăm gia đình ngư dân, cảng cá Hòn Rớ và Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy thuộc Trường ĐH Nha Trang.

(TNO) Sáng 27.12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến xã Phước Đồng (TP.Nha Trang), thăm gia đình ngư dân, cảng cá Hòn Rớ và Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy thuộc Trường ĐH Nha Trang.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, tặng quà gia đình ngư dân Trần Văn Đạt
Tại gia đình ngư dân Trần Văn Đạt (53 tuổi, ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang), Chủ tịch nước đã thăm hỏi tình hình sản xuất, đồng thời lắng nghe nguyện vọng của ngư dân.
Ông Trần Văn Đạt là Phó chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Phước Đồng, Ngư đội trưởng Ngư đội Song Tử Tây. Hiện, gia đình ông Đạt có hai tàu đánh bắt cá ngừ đại dương, mỗi tàu công suất trên 400 CV, tham gia khai thác trên vùng biển Trường Sa.
Chủ tịch nước mong muốn gia đình ông Đạt cũng như bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển; đánh bắt năng suất hơn, hiệu quả hơn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ cho ngư dân nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, phát triển kinh tế biển, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước, Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết.
 Chủ tịch nước thăm hỏi gia đình ngư dân Trần Văn Đạt
 
Chủ tịch nước trò chuyện với cán bộ ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa tại cảng Hòn Rớ
 
Chủ tịch nước thăm xưởng đóng tàu của Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy (thuộc Trường ĐH Nha Trang)
Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm cảng cá Hòn Rớ (xã Phước Đồng). Đây là cảng có quy mô lớn, phục vụ không chỉ ngư dân Khánh Hòa mà còn chuyên đón các tàu của ngư dân Phú Yên, Bình Định… về cập bến tiêu thụ thủy sản, lấy nhiên liệu, thực phẩm tiếp tục vươn khơi.
Tiếp đó, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên xưởng đóng tàu của Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy (thuộc Trường ĐH Nha Trang). Đây là đơn vị đang đóng nhiều tàu cá vỏ composite cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa và nhiều tỉnh khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.