Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Quân đoàn 1

08/01/2014 02:20 GMT+7

Ngày 7.1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1. Đây là Quân đoàn chủ lực cơ động dự bị chiến lược đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 24.10.1973, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi trực tiếp đi thăm và kiểm tra nơi ăn, chốn ở, cùng khả năng sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn tăng 202, Chủ tịch nước đã nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1. Hoan nghênh sự tiến bộ trưởng thành của Quân đoàn 1, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời kỳ mới, huấn luyện có vai trò quan trọng bởi chỉ khi đổ mồ hôi trên thao trường mới hạn chế xương máu nơi chiến trường. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sĩ quân đoàn cần tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng”.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.