Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ các lãnh đạo

10/11/2017 00:00 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp gỡ song phương nhiều lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tại Đà Nẵng.

Ngày 9.11, tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp gỡ song phương nhiều lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC gồm Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill và Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski.
Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo đã thảo luận về làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nền kinh tế APEC cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Trong đó, Thủ tướng Najib Tun Razak khẳng định phía Malaysia bảo đảm xét xử khách quan, công bằng đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Malaysia. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) chất lượng và được vận dụng hiệu quả trong thực tiễn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp song phương Thủ tướng Malaysia Ảnh TTXVN
Ngoài ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo Việt Nam đang tiến hành thủ tục để viện trợ 200 tấn gạo hỗ trợ người dân thành phố Marawi vừa được quân đội Philippines giải phóng khỏi tay phiến quân, đề nghị Philippines tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho số thuyền viên Việt Nam bị bắt cóc tại Philippines cũng như tích cực điều tra và thông báo kết quả vụ 2 ngư dân Việt Nam bị thiệt mạng. Đáp lại, Tổng thống Duterte cảm ơn Việt Nam viện trợ gạo để hỗ trợ người dân Marawi, cam kết tiến hành biện pháp bảo đảm an toàn cho các thuyền viên bị bắt cóc tại Philippines cũng như xử lý nghiêm minh vụ bắn ngư dân Việt Nam, sớm trao trả ngư dân Việt Nam về nước.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Philippines Ảnh TTXVN
Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Duterte nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; nhất trí kiên trì giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, phối hợp chặt chẽ để sớm đạt được COC.

tin liên quan

Đạt được thỏa thuận về TPP-11
Bộ trưởng 11 thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP-11) ngày 9.11 thống nhất về nguyên tắc thỏa thuận thương mại tự do mà không có Mỹ.
Cùng ngày, cũng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp song phương với Phó thủ tướng, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters và Ngoại trưởng Papua New Guinea Rimbink Pato.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.