Chủ tịch nước thăm và nói chuyện tại ĐH Việt-Đức

04/10/2015 17:45 GMT+7

(TNO) Chiều 4.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có chuyến thăm và nói chuyện với Ban giám hiệu, giảng viên và sinh viên trường ĐH Việt-Đức (Bình Dương), nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

(TNO) Chiều 4.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có chuyến thăm và nói chuyện với Ban giám hiệu, giảng viên và sinh viên trường ĐH Việt-Đức (Bình Dương), nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và nói chuyện với cán bộ, SV ĐH Việt-Đức
Chủ tịch nước cho biết trường ĐH Việt-Đức (VGU) là một trong 5 trường ĐH được thành lập với sự hợp tác giữa Chính phủ hai nước, là đại học công lập, trong đó bao gồm ĐH Việt - Đức, Việt-Pháp, Việt-Nhật, Việt-Anh và VN-Hoa Kỳ.

Hiện nay, VGU đã và đang đào tạo 1.481 sinh viên (SV), trong đó có 883 SV bậc đại học và 598 học viên cao học. Công tác đào tạo và giảng dạy của trường đến nay chủ yếu vẫn do đội ngũ giảng viên, giáo sư người nước ngoài, của các trường đối tác Đức đảm nhận. Còn đội ngũ đội ngũ giảng viên cơ hữu và trợ giảng và trợ lý nghiên cứu người Việt Nam đang trong quá trình tuyển dụng để từng bước đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu của trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.