Chủ tịch nước công bố 7 đạo luật Quốc hội vừa thông qua

Lê Hiệp
Lê Hiệp
29/06/2018 06:21 GMT+7

Sáng 28.6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố các đạo luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 14, bao gồm: luật Quốc phòng, luật Cạnh tranh, luật Tố cáo, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, thể thao, luật Đo đạc và bản đồ, luật An ninh mạng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Các luật đều có hiệu lực thi hành từ năm 2019.
Liên quan tới luật An ninh mạng nhận được nhiều quan tâm của dư luận thời gian qua, ông Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), cho biết luật An ninh mạng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ, ngành chức năng, hơn 30 doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn trong nước, nhiều chuyên gia, tập đoàn kinh tế, viễn thông trong và ngoài nước, trong đó có Facebook, Google, Apple, Amazon, Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN, Hiệp hội điện toán đám mây châu Á, các cơ quan đại diện nước ngoài như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản… Ông Thuận cũng khẳng định, luật An ninh mạng không hạn chế quyền tự do, dân chủ của người dân như một số dư luận thời gian qua, đồng thời cho biết hiện ban soạn thảo đã họp bàn với Bộ Tư pháp để chuẩn bị xây dựng các nghị định, quyết định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật này, dự kiến trong tháng 10.2018 sẽ trình Chính phủ xem xét thông qua.
Liên quan tới luật Tố cáo, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng thanh tra Chính phủ, cho biết luật mới vẫn giữ nguyên 2 hình thức tố cáo là tố cáo qua đơn và tố cáo trực tiếp như luật cũ và giải thích, việc mở rộng các hình thức tố cáo qua điện thoại, fax và thư điện tử là rất khó trong việc xác minh, đồng thời đòi hỏi cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết tố cáo phải có nguồn nhân lực rất lớn. Tuy nhiên, ông Thanh khẳng định không bỏ qua hoàn toàn những thông tin tố cáo qua các hình thức này, kể cả tố cáo nặc danh. “Luật có quy định rõ, các cơ quan tiếp nhận tố cáo mà nhận được các tố cáo không phải bằng hai hình thức được quy định trong luật thì vẫn phải xem xét, đánh giá, khai thác những thông tin đó để phục vụ cho công tác quản lý và công tác thanh tra, kiểm tra”, ông Thanh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.