Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 phó viện trưởng Viện KSND tối cao

Thái Sơn
Thái Sơn
09/06/2020 17:11 GMT+7

Ông Nguyễn Duy Giảng, Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội, và bà Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ 5 của Viện KSND tối cao, vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện KSND tối cao .

Ngày 9.6, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện KSND tối cao tổ chức lễ công bố, trao các quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ, Viện KSND tối cao đã công bố các quyết định ngày 5.6.2020 của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Giảng, Kiểm sát viên Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó viện trưởng VKSND tối cao; bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Trâm, Kiểm sát viên Viện KSND tối cao, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện KSND tối cao, giữ chức vụ Phó viện trưởng VKSND tối cao.
Tại buổi lễ, Viện KSND tối cao cũng đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh tư pháp trong ngành kiểm sát. Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn chức danh Kiểm sát viên Viện KSND tối cao đối với thiếu tướng Tạ Quang Khải, Kiểm sát viên cao cấp, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự T.Ư; bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Sơn, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.
Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đã chúc mừng 4 cán bộ được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng của ngành, khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng các cán bộ được bổ nhiệm, mà còn là niềm vinh dự tự hào của ngành KSND.
Trước yêu cầu mới của các đạo luật tư pháp và công việc đòi hỏi ngày càng cao hơn, Viện trưởng Lê Minh Trí  bày tỏ mong muốn 4 cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực, nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm người đứng đầu, của người giữ chức danh tư pháp cao nhất trong ngành KSND gương mẫu, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình,  kiên quyết đấu tranh với cái sai, dám bảo vệ cái đúng, từ đó góp phần giúp cho Cơ quan Viện KSND tối cao ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào những thành tích chung của ngành KSND, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.